Bế mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV: Dấu mốc lịch sử trong công tác lập pháp và cải cách thể chế

VOH - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh kỳ họp này đã thông qua nhiều quyết sách hệ trọng, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử lập hiến, lập pháp.

Sáng 27/6, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV chính thức bế mạc sau 35 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với khối lượng công việc lớn, mang ý nghĩa lịch sử trong tiến trình lập pháp và cải cách thể chế.

Trong đó nhiều nội dung quan trọng về đổi mới, hoàn thiện thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy được cử tri, nhân dân vô cùng quan tâm, theo dõi sát sao và đồng tình cao.

z720720-1750998606367130165406-s
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: TTO

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ trước đến nay. Quốc hội đã thông qua 34 luật, chiếm 52,3% tổng số luật được ban hành trong 17 kỳ họp của nhiệm kỳ khóa XV; 14 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Hầu hết các văn bản được thông qua đều nhận được sự đồng thuận rất cao của các đại biểu.

Đặc biệt, Quốc hội đã nhất trí tuyệt đối thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 – một dấu mốc quan trọng trong lịch sử lập hiến, thể hiện tinh thần Diên Hồng trong việc quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia.

Quốc hội cũng đã thảo luận và thông qua nhiều đạo luật, nghị quyết đồng bộ nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, chuẩn bị vận hành chính thức từ ngày 1/7.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là chính quyền cấp huyện, đã góp phần vào quá trình đổi mới toàn diện của đất nước.

a12-1750999035028960875930
Quang cảnh phiên bế mạc - Ảnh: TTO

Về công tác điều hành và giám sát, Quốc hội đã thảo luận các báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, ngân sách năm 2024 và những tháng đầu năm 2025; quyết định nhiều vấn đề quan trọng để huy động tối đa nguồn lực phục vụ quốc kế dân sinh. Quốc hội cũng thông qua chương trình giám sát năm 2026 và tiến hành chất vấn các nhóm vấn đề liên quan đến tài chính và giáo dục - đào tạo.

Công tác nhân sự thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, được các đại biểu thống nhất cao.

Đáng chú ý, Quốc hội đã quyết định rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và nhiệm kỳ HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, đồng thời thông qua nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu Chủ tịch, phê chuẩn Phó Chủ tịch và các ủy viên, chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng 3/2026.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thành công của kỳ họp thứ 9 là minh chứng rõ nét cho tinh thần "ý Đảng – lòng dân",

Kết quả kỳ họp giúp mang lại nhiều bài học quý giá về sự lãnh đạo của Đảng. Bài học về sự tập trung, thông suốt, mạnh mẽ, hành động quyết liệt của các cơ quan nhà nước. Sự chủ động, quyết tâm, kiên định, thống nhất trong hành động của cả hệ thống chính trị. Bài học về thực hành dân chủ, lắng nghe cầu thị, thích ứng với đổi mới.

Dịp này cũng là cơ hội để đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ, đặc biệt khi trong thời điểm khó khăn, công việc chồng chất.

“Chúng ta rất cần những cán bộ có tư duy đổi mới, quyết tâm hành động vì đất nước, vì nhân dân,” ông Trần Thanh Mẫn nói, đồng thời đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các đạo luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.