![]() |
| Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến môi trường làm việc khiến người lao động phải làm trong môi trường ô nhiễm nhiệt, tiếng ồn, ánh sáng không đạt, thiếu sự thông thoáng gió, khí độc, bụi.ảnh minh họa: LĐO |
Anh Nguyễn Văn Bang, làm việc trong ngành cơ khí đã 7 năm cho biết, hiện anh đang làm ở Công ty Phú Minh Phát, Q.12, gần đây mắt anh bị mờ do tiếp xúc nhiều với ánh sáng của máy hàn, thậm chí đồng nghiệp của anh nhiều người đã bị mù vĩnh viễn do mạt sắt bay vào mắt.
Còn chị Đặng Thanh Út sau bao năm làm công nhân ngành may chị thường xuyên bị đau đầu do bệnh viêm xoang, khám chữa nhiều nơi mà bệnh không khỏi. Mỗi ngày chị làm 12 giờ, chưa kể tăng ca, và không được đi khám sức khỏe.
Khi chúng tôi đến Công ty CP in và bao bì Mỹ Châu, Q.Tân Phú, ngay từ ngoài cổng đã nghe tiếng máy chạy, tiếng kim loại va đập ầm ầm, nếu đứng gần đó nói chuyện sẽ khó nghe rõ được người bên cạnh nói gì. Chị Trương Thúy Nga cho biết, công ty của chị chuyên in và làm các sản phẩm bao bì bằng kim loại như lon sữa, lon đồ hộp, hộp bánh kẹo…nên tai luôn tiếp xúc với tiếng ồn, mắt phải tập trung cao độ vào mẫu mã sản phẩm cộng với bụi từ sản xuất, và suốt ca hầu như chỉ có đứng làm việc, những ai vào đây làm việc một thời gian sau cũng phát hiện thêm nhiều bệnh mới:
Thậm chí một số đồng nghiệp của chị Thúy Nga làm bên bộ phận dập hộp lon, ghép lon và in tráng đã bị điếc, một căn bệnh không thể hồi phục, Y sỹ Đỗ Thị Hồng Điệp- phụ trách y tế ở đây thừa nhận: dù công ty có trang bị bảo hộ an toàn cho người lao động nhưng vì chi phí cho hoạt động này rất lớn nên cũng hạn chế, hơn nữa nếu đeo nút tai thì sẽ khó phát hiện ra âm thanh lạ khi sản phẩm bị lỗi.
Còn chị Nguyễn Thị Nho làm việc trong Công ty đông lạnh Hoàng Long ở Tam Nông, Đồng Tháp cũng rất lo lắng vì môi trường đóng gói sản phẩm đông lạnh có nhiều loại hóa chất, vi khuẩn khiến chị và các đồng nghiệp thường xuyên bị ho, viêm họng, cay mắt, nấm móng chân, nấm móng tay, đau khớp.
Về vấn đề này, bác sỹ Hồ Hoàng Tuấn- Bệnh viện Đại học Y Dược, người từng tham gia rất nhiều buổi khám bệnh cho anh chị em công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp nêu thực trạng: Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp chưa triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Nhiều doanh nghiệp trên 300 công nhân vẫn chưa có cán bộ y tế, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại. Rất nhiều người lao động còn thờ ơ với việc trang bị bảo hộ để bảo vệ sức khỏe của chính mình và khi mắc bệnh cũng không hay biết:
Theo TS.BS Huỳnh Tấn Tiến- Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường TP.HCM cho biết, qua khảo sát gần 350 mẫu đo môi trường lao động tại 6.500 cơ sở, doanh nghiệp và khám bệnh trên 6.000 lượt khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động và 126.000 lượt khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động cho thấy, người lao động có tình trạng sức khoẻ loại kém và rất kém chiếm tỉ lệ 25% và có xu hướng giảm sút. Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến môi trường làm việc khiến người lao động phải làm trong môi trường ô nhiễm nhiệt, tiếng ồn, ánh sáng không đạt, thiếu sự thông thoáng gió, khí độc, bụi...
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa công bố kết quả điều tra cho thấy, cứ mỗi 15 giây, trên thế giới có 1 công nhân chết vì tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; và cứ mỗi 15 giây, 160 công nhân bị tai nạn khi đang làm việc. Gánh nặng kinh tế do điều kiện an toàn lao động và vệ sinh ở nơi làm việc không đảm bảo ước tính tương đương với 4% GDP toàn cầu mỗi năm.
Từ những thông tin kể trên có thể thấy, càng ngày càng có nhiều
người lao động dễ mắc các bệnh nghề nghiệp trong suốt một thời gian dài làm ở
môi trường ô nhiễm mà chưa có những chế độ bảo hộ lao động cần thiết và phù hợp.
Thiết nghĩ các ban ngành liên quan cần tăng cường thanh tra chuyên ngành vệ sinh
lao động tại TP.HCM, hoàn chỉnh pháp lý về môi trường, khám sức khỏe định kỳ,
khám bệnh nghề nghiệp. Đối với chủ DN, phải thực hiện nghiêm quy định về an toàn
vệ sinh lao động, trang bị đầy đủ, phù hợp và giám sát dụng cụ bảo hộ lao động
để người lao động không phải đối mặt tình trạng nhiệt độ, ánh sáng, độ ồn…không
đạt chuẩn cho phép./

