Bệnh tay chân miệng với những triệu chứng lạ cần cảnh giác

(VOH) - Không như năm 2010, chỉ mới mấy tháng đầu năm 2011 song tình hình dịch bệnh tay chân miệng diễn tiến vô cùng phức tạp.
Trẻ mắc bệnh tay chân miệng được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM - Ảnh: Minh Đức- Tuổi Trẻ

Các cuộc họp của ngành y tế trong thời gian gần đây không ngừng đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm của mùa dịch năm nay, riêng tại bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 các hội thảo chuyên sâu về tay chân miệng, học tập chia sẻ kinh nghiệm với các nước bạn cũng đồng thời được tiến hành
Trưởng khoa nhiễm - bệnh viện Nhi đồng 1 - bác sĩ Trương Hữu Khanh - người đã có thâm niên mấy chục năm trong điều trị các bệnh lý về nhiễm ở trẻ cảnh báo trong năm 2011 này, bệnh lý tay chân miệng không dừng lại ở những triệu chứng chủ đạo mà chúng ta vẫn thường đề cập, qua công tác giám sát điều trị và theo dõi, bác sĩ Khanh cho biết bệnh tay chân miệng hiện xuất hiện thêm những triệu chứng rất lạ như trẻ sốt cao liên tục, run chi rất nhiều, trẻ tăng tiết mồ hôi và liệt tay chân.. Chính vì những dấu hiệu lạ này gây không ít trở ngại trong việc chẩn đoán bệnh ban đầu
Từ đầu năm 2011 đến cuối tháng 4 vừa qua, TP đã có 6 trẻ tử vong do tay chân miệng. Con số thật sự đáng báo động về độ nguy hiểm và động lực cao của vi rút tay chân miệng năm nay. Theo thống kê của bệnh viện Nhi đồng 1, từ đầu năm đến cuối tháng 4/2011 bệnh viện tiếp nhận điều trị trên 1200 trẻ bị bệnh lý này, trong đó gần 130 ca nặng, có biến chứng . Số ca bệnh phải nhập viện không ngừng tăng lên, nếu chỉ với 200 ca trong tháng 1 thì đến tháng 4, con số đó đã trên 630 ca điều trị nội trú. Đặc biệt, chỉ mới tuần đầu tháng 5 nhưng số bệnh nhi tay chân miệng nhập viện tại bệnh viện Nhi đồng 1 lại tăng gấp đôi so với cùng kỳ tháng 4. Ngày 5/5, khoa nhiễm bệnh viện Nhi đồng 1 có trên 70 bệnh nhi điều trị tay chân miệng tại đây, trong đó có 15 ca nặng, biến chứng. Tại bệnh viện Nhi đồng 2, số ca nặng cũng chiếm 10% số bệnh nhi nằm viện điều trị bệnh lý này. Bệnh tay chân miệng rất thường xảy ra tại các trường mầm non, nhà trẻ vì thế nên bác sĩ Khanh khuyến cáo :

Một năm dịch bệnh này xảy ra theo 2 chu kỳ, tháng 3, 4, 5 và tháng 9, 10, 11. Một số phụ huynh qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng chỉ nhận biết được một số dấu hiệu thông thường của bệnh lý này, tuy nhiên, những triệu chứng lạ thì vẫn chưa biết được. Một phụ huynh đang điều trị cho con tại bệnh viện Nhi đồng 1 cho chúng tôi biết:
Phó giám đốc trung tâm y tế dự phòng TP bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ cho biết bệnh tay chân miệng trên toàn TP nếu so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng rõ rệt cả số mắc lẫn ca tử vong. Bác sĩ Thọ cũng đánh giá mùa dịch năm nay vi rút động lực cao hơn năm ngoái:
Trong tháng 5 này, toàn TP sẽ ra quân phát động làm sạch môi trường , khử khuẩn đặc biệt tập trung ở những hộ gia định có trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Đồng thời tại các trạm y tế sẽ cung cấp Cloramin B cho hộ gia đình có trẻ nhỏ để vệ sinh nhà cửa, lau chùi sàn nhà, vật dụng đồ chơi của trẻ . Ngoài việc phòng chống bệnh bằng các biện pháp vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên cho trẻ và người giữ trẻ, các bậc phụ huynh nên nhớ kèm theo những triệu chứng thường gặp ở trẻ tay chân miệng như nổi bóng nước lòng bàn tay, đầu gối, mông, vét loét ở miệng, giật mình liên tục khi ngủ … hiện nay, các bậc cha mẹ cần lưu ý thêm những dấu hiệu mới của bệnh như trẻ sốt cao liên tục, run chi, toát mồ hôi lạnh, liệt tay chân . Phát hiện sớm bệnh , đưa trẻ đến bệnh viện nhằm hạn chế tối đa những biến chứng xảy ra là lời khuyên tốt nhất mà các bác sĩ gởi đến người dân vào lúc này./