Bí thư Thành ủy TP.HCM chúc Tết công nhân Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

(VOH) - Chiều ngày 28 Tết, đoàn lãnh đạo thành phố do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn đến thăm, chúc Tết tặng quà cho công nhân tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, TP.HCM.
Trong không khí thân tình xúc động, đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP biểu dương những nỗ lực mà các ngành, các cấp đã đạt được trong năm qua trong điều kiện khó khăn, đặc biệt là đội ngũ công nhân, doanh nghiệp và một tiến bộ rất tích cực đó là mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động tốt hơn cần phải giữ vững…Vui hơn nữa, trong Tết năm nay là các khu chế xuất, khu công nghiệp, xây dựng các khu nhà lưu trú cho công nhân để công nhân không phải ở trong điều kiện khó khăn, nhất là trong dịp xuân về. Không dấu được cảm xúc, công nhân Huỳnh Thị Tuyết Trinh, quê Quảng Nam, nói:

Góp một phần chăm lo cho đời sống, tinh thần cho công nhân được ổn định còn có vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, lực lượng doanh nghiệp…“Chính những người sử dụng lao động phải thực sự chăm lo cho người lao động trước tiên”, đó là phương chăm của đội ngũ doanh nghiệp đã tạo nên sức mạnh hoàn thành hơn 11 công trình nhà lưu trú cho công nhân, có nhà trẻ, trường học, siêu thị bình ổn giá phục vụ công nhân…trong đêm hội vui tết cùng công nhân hôm nay, ông Nguyễn Tấn Định- Phó trưởng ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, đề nghị:

Nhân dịp này, đoàn lãnh đạo thành phố cũng trao tặng 600 phần quà và một phong bao lì xì tết cho công nhân. Đây không chỉ là sự quan tâm, thể hiện tình cảm của lãnh đạo thành phố đối với giai cấp công nhân mà còn là nghĩa tình đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tại VN. Đồng chí Lê Thanh Hải phát biểu chỉ đạo:


Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Thanh Hải, gửi lời chúc đến tất cả gia đình, người thân các doanh nghiệp, công nhân…đồng thời cũng chỉ đạo cho các đơn vị có liên quan phải hết sức lưu tâm trong vấn đề quản lý, vận hành khu lưu trú. Đặc biệt, phải quan tâm đến vấn đề dịch vụ chỗ ở, trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo cho các cháu,…phải được chú ý chăm lo đồng bộ, nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo.