Huyện thành lập tổ xử lý liên ngành từ tháng 05/2015 và thực hiện kế hoạch phối hợp từ cấp Thành phố đến 24 quận, huyện nhằm “phong tỏa” toàn diện 40 trường hợp nuôi heo gây ô nhiễm – mà phần lớn trong số này là hộ nhập cư:
Thực tế khảo sát tại “điểm nóng” 37 hộ nuôi heo tập trung ở xã Vĩnh Lộc A chiều 12/11 cho thấy, không gian xung quanh đặc quánh mùi hôi và “tiếng heo lấn át tiếng người” bởi tổng số lượng heo hơn 5.000 ngàn con. Ngoài ra, quy trình chế biến thức ăn, vệ sinh chuồng trại cũng vi phạm quy định an toàn của ngành thú ý cũng như trực tiếp gây ô nhiễm không khí, nguồn nước và môi trường sống người dân nơi đây. Bà Phan Thị Bích Liễu – Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A phản ánh:
Cho đến nay, các biện pháp do tổ xử lý liên ngành của huyện Bình Chánh thực hiện đã giải quyết ổn 3 trường hợp ở Vĩnh Lộc B và khoanh vùng, ngăn chặn hiệu quả hai chiều nguồn nhập – xuất heo của 37 hộ ở Vĩnh Lộc A. Ông Nguyễn Hồng Triều – Trưởng Trạm Thú y huyện Bình Chánh cho biết:
Tuy vậy, khó khăn lớn nhất là thái độ thiếu hợp tác từ nhóm hộ dân này. UBND huyện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức; đồng thời xem xét dừng đăng ký tạm trú nếu các hộ dân cứ tiếp tục phớt lờ quy định và ngang nhiên vi phạm. Ông Nguyễn Văn Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhấn mạnh:
UBND huyện Bình Chánh khẳng định hạn chót xử lý 37 hộ chăn nuôi heo gây ô nghiễm môi trường ở xã Vĩnh Lộc A là 31/03/2016 .
