![]() |
| Người dân ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM phải hứng thêm nước mưa để dùng - Ảnh: TTO |
Theo báo cáo, trong hơn 133.000 hộ cư ngụ trên địa bàn huyện, tỉ lệ hộ dân có nước sạch sử dụng chiếm tỉ lệ hơn 50% do nguồn nước thủy cục cung cấp, phần còn lại là nguồn nước hợp vệ sinh. Tuy nhiên, qua khảo sát tại một số phường thì tỉ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh chiếm tỉ lệ khá cao, đặc biệt tại một số xã, như: Tân Nhựt, Vĩnh Lộc A, Đa Phước, người dân sử dụng nguồn nước giếng khoan là chủ yếu, không đảm bảo vệ sinh do nhiễm phèn. Để thực hiện Nghị quyết HĐND về cung ứng 100% nước sạch cho khu dân cư đô thị, 100% nước hợp vệ sinh cho vùng ngoại thành trong năm 2014, huyện Bình Chánh triển khai nhiều giải pháp, song vẫn chưa giải quyết triệt để do thiếu nguồn vốn để đầu tư. Một khó khăn nữa là theo chủ trương xã hội hóa ngành nước thì nhà nước cùng doanh nghiệp, người dân cùng làm. Trong khi đó chi phí đầu tư quá cao, người dân không gánh nổi. chẳng hạn như xã Tân Kiên, còn 13 tuyến đường chưa phủ ống, tổng số hộ dân là 150 hộ, thì kinh phí đầu tư khoảng 1,6 tỉ đồng, nghĩa là mỗi hộ phải đóng 10 triệu đồng, trong khi đó thu nhập bình quân/năm của người dân chỉ ở mức 25 triệu đồng. Ông Trần Văn Xem - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Chánh, nói: "Chúng tôi có đi khảo sát tại một số tổ gồm 412 hộ với số nhân khẩu gần 2.000, hiện nay khu này chưa có nước sạch, hợp vệ sinh để sử dụng bởi khu này (xã Phạm Văn Hai, xã Lê Minh Xuân) nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, cho dù người dân có đào giếng khoan, qua hệ thống lọc nhưng vẫn không sử dụng được".
Theo ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP: Dù muốn dù không, theo lộ trình thì phải hạn chế sử dụng nước ngầm và phải đảm bảo theo Nghị Quyết HĐND là năm 2014 phải đảm bảo 100% nước sạch, nước hợp vệ sinh cho người dân. Ông đề nghị lãnh đạo huyện Bình Chánh nên có một kế hoạch cụ thể để đảm bảo cung ứng nước sinh hoạt đầy đủ cho người dân. Trước mắt, để đảm bảo cung ứng nước cho người dân, huyện triển khai những giải pháp tạm thời như: chở nước bằng xe bồn, hay kéo những đường ống nước sạch trong điều kiện cho phép… về lâu dài phải chờ các dự án hạ tầng triển khai mới có thể phủ ống kéo nước đến từng hộ dân. Ông Nguyễn Văn Trường - Phó chủ tịch huyện Bình Chánh cho biết: "Quận giao cho Phòng quản lý đô thị xác định lộ trình các danh mục, cái nào ưu tiên trước và sắp tới là người dân sẽ sử dụng hoàn toàn 100% nước sạch chứ không phân biệt vùng đô thị hay nông thôn".
Ông Phạm Văn Đông - Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP đề nghị huyện rà soát phân vùng lại chỗ nào chưa có nước để có giải pháp cụ thể, bên cạnh đó Tổng công ty cấp nước Sài Gòn phải phối hợp với Huyện để tìm phương án về hạ tầng mạng lưới đường ống, tài chính… làm sao cho người dân có đủ nước sạch, hợp vệ sinh, đảm bảo an sinh cho người dân.

