Bình đẳng, đoàn kết, cùng nhau xây dựng thành phố văn minh, nghĩa tình

(VOH) - Với chủ đề “Đồng bào các dân tộc TP.HCM bình đẳng, đoàn kết, cùng nhau xây dựng TP văn minh, nghĩa tình”, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần II (2014-2019) đã diễn ra trang trọng vào sáng nay 27/12, tại hội trường thành phố.

Tham dự có ông Mã Điền Cư - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; ông Hoàng Xuân Lương – Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cùng 250 đại biểu dân tộc thiểu số đại diện cho 51 dân tộc anh em đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM cùng về tham dự.

Giao lưu với các điển hình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Lệ Loan

Trong nhiệm kỳ 2009-2014, TPHCM đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đồng bào các dân tộc nâng cao ý thức trách nhiệm, tham gia tích cực vào các hoạt động góp phần cùng sự phát triển của thành phố. Chăm lo giáo dục, nâng cao trình độ dân trí trong đồng bào dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, chính quyền thành phố. Theo đó, thành phố thực hiện chính sách ưu tiên, cộng điểm cho diện học sinh người dân tộc thiểu số, miễn học phí cho học sinh dân tộc Chăm và Khmer, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, cận nghèo, trao học bổng cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, thành phố đã vận dụng chính sách, chương trình quốc gia để xây dựng chính sách, chương trình phù hợp giúp đồng bào dân tộc giảm nghèo, phát triển kinh tế. Đến cuối năm 2013, có gần 8.000 hộ đồng bào dân tộc vượt chuẩn nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm. Trong giai đoạn 2009-2014 có hơn 9.000 hộ gia đình dân tộc thiểu số đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đánh giá về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, ông Ngô Văn Triển - Trưởng Ban dân tộc TP cho biết.

Bên lề đại hội, ông Lê Văn Cảnh, 88 tuổi, dân tộc Hoa - Trưởng ban Hội quán Tuệ Thành là người cao tuổi nhất tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần 2 bày tỏ niềm phấn khởi và vinh dự khi được tham dự đại hội.  Ông cho rằng hằng năm, thành phố nên tạo điều kiện để các dân tộc trên địa bàn TP được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi trò chuyện thân tình với nhau, tạo thêm sự gắn kết giữa các dân tộc anh em.

Đại diện cho Cộng đồng Hồi giáo của đồng bào Chăm, ông Masales - Trưởng Ban Ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo quận 5 cho biết ông rất hãnh diện khi được tham dự Đại hội. Ông Masales mong muốn mọi người dân VN, không phân biệt bất kỳ dân tộc hay tôn giáo nào, đều được sống trong bình an.

Trong nhiều năm qua, các cấp lãnh đạo thành phố đã quan tâm nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào dân tộc thông qua các hoạt động hỗ trợ vốn, học nghề, cấp học bổng cho học sinh nghèo… Thượng tọa Danh Lung (dân tộc Khmer) - Trụ trì chùa Candaransi bày tỏ mong muốn.

Ông Hoàng Xuân Lương - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao nỗ lực của TPHCM trong công tác thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc. Trong nhiều năm qua, thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc như: chăm lo cho hộ nghèo, miễn học phí cho học sinh dân tộc, đào tạo nguồn nhân lực là người dân tộc. Bên cạnh đó, thành phố cũng quan tâm đến đời sống văn hóa, tâm linh của bà con đồng bào các dân tộc thiểu số. Bày tỏ niềm tin đối với thành phố trong thực hiện chính sách dân tộc, ông Hoàng Xuân Lương nói.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Rảnh - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đó là tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển của đồng bào dân tộc. Đồng thời, thực hiện chính sách ưu tiên đào tạo bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Dịp này, 58 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã nhận bằng khen của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và bằng khen của UBNDTPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh.

Các tập thể và cá nhân tiêu biểu nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh. Ảnh: Lệ Loan

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư thể hiện quyết tâm thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.