
Phùng Hưng Hãng - chuyên kinh doanh cao đơn hoàn tán từ năm 1975 đến nay ở quận 5, TP HCM. Ảnh: NLĐ
Tại các quận 5, 6, 11, Tân Phú… doanh nghiệp người Hoa đóng góp từ 40% đến 70% giá trị tổng sản lượng hàng năm của quận. Với lợi thế là người Việt gốc Hoa biết nhiều thứ tiếng, am hiểu về Luật, bà Hà Phi Yến Ủy viên UBMTTQ VN quận Tân Phú những năm qua đã tuyên truyền giúp đỡ bà con người Hoa hiểu và nắm về Luật đất đai, Luật An toàn giao thông, Luật bình đẳng giới…; vận động bà con người Hoa tham gia các hoạt động, phong trào. Đại diện cho gần 27.000 đồng bào dân tộc Hoa đang sinh sống trên địa bàn quận Tân Phú, bà Hà Phi Yến bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để phát huy mọi tiềm năng kinh tế trong đồng bào dân tộc, đặc biệt là người Hoa trong nhiệm vụ phát huy sức mạnh đại đoàn kết: “Mình đại diện cho dân tộc của mình, mong muốn là Đảng và Nhà nước nên tin tưởng vào các dân tộc, đặc biệt là dân tộc người Hoa. Bởi vì dân tộc của mình sống trên địa bàn thành phố và địa phương mình rất nhiều. Dân tộc Hoa đa số làm kinh tế chứ ít khi tham gia chính trị. Do đó, nếu thật sự tin tưởng, thì sẽ có sự đoàn kết rất lớn. Và nếu có sự đoàn kết, thì tất cả những trở ngại gì cũng vượt qua”.
Đoàn nghệ thuật lân sư rồng Hằng Anh Đường là một trong 5 đoàn lân lớn nhất tại TP.HCM. Trước thềm đại hội, ông Lương Tấn Hằng, đại diện cho các Đoàn, Hội Lân Sư Rồng trên địa bàn thành phố bày tỏ tâm tư: "Đảng, Nhà nước, UBND TP, quận, cũng đã thấy được nỗ lực định hướng của Hằng Anh Đường, hy vọng có sự trợ giúp của thành phố không phải chỉ riêng cho Hằng Anh Đường mà các đoàn Lân Sư Rồng của TP.HCM có sân bãi và câu lạc bộ để cho những ai yêu mến bộ môn nghệ thuật này được có tìm hiểu. Tôi là người chuyên môn, cũng mong muốn các em được học hỏi, tiếp cận và phát triển bộ môn nghệ thuật này trong tương lai không chỉ thành phố mà cả nước nói chung”.
Đề đạt việc cần đổi mới công tác dân tộc và phương thức vận động đồng bào dân tộc thiểu số cho phù hợp với nhiệm vụ, đặc biệt là có chính sách về y tế, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí công việc cho con em đồng bào dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học; quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng đối với cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ ở cơ sở, bác sĩ Nây Mai Sương - một trong rất ít người dân tộc Giá Rai đang sinh sống tại TP.HCM bày tỏ mong mỏi: “Mình mong muốn có những hỗ trợ về việc làm thêm, có những chương trình giao lưu cho các em học hỏi, truyền đạt kinh nghiệm sống cho các anh chị đi trước như Hội đồng hương”.
Ngoài việc chăm lo đời sống kinh tế, việc gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm thực hiện thời gian qua. Từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ chức sinh hoạt văn nghệ, thể thao, khuyến học trong đồng bào dân tộc với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng đã góp phần nâng cao kiến thức, trình độ văn hóa cũng như đời sống tinh thần cho đồng bào. Anh Huỳnh Thanh Sơn, đại diện cho đồng bào dân tộc Khmer kiến nghị: “Nhà nước cần nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số, thứ hai là Nhà nước có chính sách hỗ trợ những người nghèo thực sự khó khăn để họ ổn định cuộc sống”.
Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào người Chăm. Đặc biệt là có nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo như: Chương trình 134, 135 của Chính phủ nhằm giảm nghèo nhanh, bền vững. Tuy số hộ nghèo có giảm, nhưng theo ông Mach Dares – Samuel, việc giảm nghèo này vẫn chưa thực sự bền vững. Làm sao để các hộ không bị tái nghèo, làm sao kéo gần khoảng cách giàu - nghèo giữa khu vực thành thị và nông thôn là điều ông luôn trăn trở. Ông Mach Dares – Samuel bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước có những chính sách hỗ trợ người nghèo, quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống của đồng bào các dân tộc, đồng bào theo đạo, đặc biệt là những hộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
Bên cạnh đó, thay mặt cộng đồng người Chăm đang sinh sống tại TP.HCM, ông Mach Dares – Samuel cũng đề đạt đến đại hội: “Mong muốn Ban Dân tộc TP quan tâm nhiều hơn nữa về việc tạo kỹ năng cuộc sống, sinh hoạt của cộng đồng người Chăm. Hiện nay đã chăm lo tốt về mặt giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện cho con em người Chăm khó khăn đi học không phải tốn tiền. Bên cạnh đó, hướng tới cũng mong các thanh thiếu niên được tạo điều kiện học tập, đào tạo tay nghề. Từ đó, có tay nghề vững chắc, xin việc làm sẽ dễ dàng hơn”.
Cộng đồng người Hoa, Chăm, cũng như các dân tộc khác sinh sống tại TP.HCM và mọi vùng, miền đất nước những năm qua luôn đoàn kết với các dân tộc anh em, với các tôn giáo bạn, tích cực tham gia các phong trào, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển ngành nghề truyền thống, giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Các làng người Hoa, Chăm, Khmer và các dân tộc khác ngày càng đổi mới, có điện, đường, trường, trạm, có nước sạch sinh hoạt. Nhà nước ta luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Các cơ sở tôn giáo đồng bào các dân tộc đều được pháp luật bảo hộ. Các giá trị văn hoá, đạo đức tôn giáo mà mỗi dân tộc thờ phụng đều được trân trọng, bảo tồn, phát huy.
Hướng về Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số TP.HCM lần II, đồng bào đã gửi gắm nguyện vọng, mong muốn và niềm tin rằng công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2019 sẽ tiếp tục được quan tâm đầu tư đúng mức, qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện đúng quan điểm: bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển, hướng tới xây dựng sự đồng thuận trong xã hội và góp phần vào sự phát triển bền vững của TP.HCM.

