Bộ Chính trị ban hành nghị quyết phát triển TP Đồng Nai đến năm 2065

Bộ Chính trị đặt mục tiêu xây dựng TP Đồng Nai trở thành đô thị sân bay thông minh, trung tâm hàng không, công nghiệp công nghệ cao của khu vực, với GRDP đạt 600 tỷ USD vào năm 2065.

Ngày 21/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

1
Diện mạo đô thị Đồng Nai - Ảnh: A Lộc - TTO

Theo Nghị quyết, đến năm 2035, TP Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đa trung tâm, đa mục tiêu, xanh và thông minh; là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ và kinh tế hàng không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, an toàn và hạnh phúc.

Đến năm 2045, Đồng Nai hướng tới trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trung tâm kinh tế tri thức và phát triển năng động. Tầm nhìn đến năm 2065, thành phố trở thành đô thị kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc cao, thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng trên thế giới.

Nghị quyết cũng đặt ra các chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể. Giai đoạn 2026-2030, GRDP tăng bình quân từ 10%/năm trở lên; đến năm 2030 quy mô GRDP đạt 44 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 9.200 USD và kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GRDP.

Đến năm 2035, quy mô GRDP dự kiến đạt 70 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 13.000 USD, kinh tế số chiếm tối thiểu 40% GRDP. Đến năm 2045, GRDP đạt 150 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 23.000 USD. Tầm nhìn đến năm 2065, quy mô GRDP đạt khoảng 600 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 67.500 USD.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Bộ Chính trị yêu cầu Đồng Nai quy hoạch phát triển với tầm nhìn chiến lược 100 năm, tổ chức không gian đô thị theo mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, tăng cường liên kết giữa mặt đất, mặt nước, vùng trời, lòng đất và không gian số.

Trong đó, hành lang TP. Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Long Thành - cảng Phước An được xác định là trục phát triển hàng không, cảng biển, logistics và dịch vụ hiện đại; hành lang Biên Hòa - Dầu Giây - Tân Phú - Tây Nguyên là không gian kết nối công nghiệp, nông nghiệp, du lịch sinh thái, năng lượng và dịch vụ. Sông Đồng Nai được quy hoạch trở thành trục không gian chiến lược của thành phố.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách đột phá để huy động nguồn lực phát triển, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cho phép TP Đồng Nai áp dụng một số cơ chế đặc thù tương tự TP. Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách, đất đai, quy hoạch, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.

Nghị quyết nhấn mạnh việc phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng không gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành; ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, năng lượng và kết nối sân bay với hệ thống cảng biển, trung tâm kinh tế lớn trong khu vực.

2
Toàn cảnh sân bay Long Thành - Ảnh: Thuận Văn - TTO

Đồng thời, Đồng Nai được định hướng xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển hạ tầng công nghệ, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, công nghiệp bán dẫn, công nghệ lượng tử và công nghệ sinh học.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Nghị quyết cũng yêu cầu địa phương chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Bình luận