Bộ Công an làm việc với TPHCM: Kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 22 về công tác bảo đảm trật tự ATGT

(VOH) - Sáng nay, 28.11, Đoàn công tác của Bộ Công an đã làm việc với TPHCM nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 22 ngày 24 tháng 2 năm 2003 của Ban Bí thư Khóa 9 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo của thành phố về kết quả 8 năm thực hiện chỉ thị 22 của Ban Bí thư, qua đó cho thấy việc triển khai thực hiện chỉ thị 22 đã có tác dụng tích cực trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Năm 2010 toàn thành phố xảy ra 1.048 vụ tai nạn giao thông, giảm 43% số vụ tai nạn giao thông so với năm 2003. Trung bình hằng năm tai nạn giao thông giảm từ 5% đến 15% . Ùn tắc giao thông cũng được kiềm chế. Từ 56 vụ ùn tắc giao thông năm 2003, đến năm 2006 giảm xuống còn 7 vụ. Từ năm 2007 do thành phố triển khai thi công nhiều công trình ngầm nên tình hình ùn tắc giao thông có xu hướng tăng trở lại, tuy nhiên đến nay thành phố cũng nỗ lực kéo giảm được 1 phần số vụ ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Báo cáo của TPHCM chỉ rõ: Kết quả này có được từ sự phát huy được sức mạnh tổng hợp trên cơ sở thống nhất nhận thức trong Đảng bộ, trong hệ thống chính trị, từ đó có những đổi mới trong công tác tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện phong trào “Toàn dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông”.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ thị 22 của Ban Bí thư, cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố được cải thiện đáng kể, hệ thống vận tải hành khách công cộng từng bước được hoàn thiện. Trong 8 năm qua, thành phố đã xây dựng mới trên 530.000 m2 đường, xây dựng mới 37 cây cầu.

Bên cạnh những kết quả trên, thành phố cũng nhìn nhận một số tồn tại về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố chưa được giải quyết tốt như: mũ bảo hiểm kém chất lượng bán tràn lan, tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, sử dụng bằng lái xe giả còn phổ biến, nạn đua xe trái phép chưa được giải quyết tận gốc…

Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Bộ Công an, Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy Nguyễn Văn Đua cho biết: TPHCM xác định vấn đề an toàn giao thông của thành phố là một trong 6 chương trình trọng điểm mà thành phố ưu tiên hàng đầu. Song để đảm bảo tình hình giao thông thì thành phố luôn đề ra những mục tiêu trước mắt và lâu dài. Nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của thành phố để đảm bảo tình hình giao thông trên địa bàn thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy Nguyễn Văn Đua nêu rõ:

Thay mặt đoàn kiểm tra, Trung tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an nhận định: TPHCM đã triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 22 của Ban Bí thư. Thành phố cũng đã đề ra được nhiều sáng kiến hay và là địa phương đi đầu trong thực hiện một số giải pháp đã đề ra. Biểu dương những kết quả mà TPHCM đã nỗ lực thực hiện trong 8 năm qua để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời Trung tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an cũng lưu ý thành phố cần tiếp tục đầu tư cho hạ tầng giao thông, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về giao thông, chấn chỉnh một số tồn tại về tổ chức thực hiện để thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp về giao thông trong tình hình phương tiện giao thông không ngừng gia tăng như hiện nay. Trung tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: