Liên quan đến vấn đề quản lý, quy hoạch các Đài phát thanh truyền hình trên cả nước và công tác xã hội hóa phát thanh truyền hình, đại biểu Nguyễn Văn Minh - đoàn TPHCM đã nêu ra những dẫn chứng:

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trả lời vấn đề này như sau:
Một vấn đề đang được các đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm đó là tình hình tăng giá cước 3G cũng như trách nhiệm và giải pháp tăng cường quản lý thị trường viễn thông. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định: Việc tăng giá cước 3G là việc làm bình thường trong cơ chế thị trường nhằm bảo đảm cạnh tranh lành mạnh. Ngoài ra, hầu như tất cả các nhà mạng đều là doanh nghiệp của Nhà nước nên có tăng giá cước lên là cũng để tăng đóng góp nhiều hơn cho Nhà nước. Các doanh nghiệp viễn thông là những doanh nghiệp vừa qua có đóng góp rất nhiều cho đất nước. Thời gian qua, giá cước viễn thông có tăng. Tuy nhiên, đây là chủ trương chung của Nhà nước, phù hợp qui định hiện hành và các cam kết quốc tế. Hơn nữa, giá cước viễn thông của Việt Nam so với giá thế giới thấp hơn rất nhiều lần. Đồng thời, tuy đã tăng nhưng giá cước cũng chỉ mới bằng 50% giá thành. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lý giải:
Trước tình trạng sử dụng sim khuyến mãi và tin nhắn rác tràn lan gây bức xúc cho người sử dụng điện thoại di động, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nêu các biện pháp giải quyết:
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội về một số vấn đề “nóng” trong công tác tổ chức cán bộ, tinh giản bộ máy công chức, viên chức. Đánh giá phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nhiều đại biểu, cử tri cả nước, kể cả Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cũng có thể chưa thực sự bằng lòng với cách đánh giá tình hình hiện nay đối với công tác tổ chức, cán bộ, chất lượng của bộ máy và cán bộ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ cần làm mạnh chuyện chống tiêu cực, nhũng nhiễu trong bộ máy hành chính.
Hôm nay, 21/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn. Tiếp đó là phần trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình. Sau khi các Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn trực tiếp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

