Bộ trưởng phải biến "lời nói thành hành động"

(VOH) - Đến sáng ngày 15/6, 3/4 Bộ trưởng gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; Bộ Y tế đã hoàn thành phần chất vấn của mình, các Bộ trưởng phần nào giải đáp được những trăn trở, bức xúc của các đại biểu Quốc hội cũng như cử tri cả nước. Điều mà các đại biểu mong đợi là hành đồng để thực hiện lời hứa của mình. Bên hành lang Quốc hội, phóng viên VOH ghi nhận ý kiến của các đại biểu.

Đến cuối buổi chiều qua, Bộ trưởng Bộ Y tế là người thứ 3 hoàn thành trách nhiệm của mình với phần trả lời chất vấn câu hỏi của các đại biểu. Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, vấn đề giá thuốc và quản lý giá thuốc được rất nhiều đại biểu quan tâm, chất vấn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời chất vấn tại Hội trường (Ảnh: Quochoi.vn)

Các đại biểu Quốc hội đã tỏ vẻ đồng tình, hài lòng với rất nhiều nội dung trả lời của Bộ trưởng. Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, đoàn An Giang, cho biết: "Cách trả lời của Bộ trưởng lần này, tôi thấy đây là phiên trả lời thành công của Bộ trưởng Bộ Y tế. Bộ trưởng đã trả lời thẳng thắn, biết góp những nhóm vấn đề để trả lời theo định hướng chiến lược rõ ràng với tư cách là một người Tư lệnh ngành. Bộ trưởng không hứa gì cả nhưng Bộ trưởng đã đề ra những phương án, đó là tất cả những việc mà Bộ Y tế đã vạch ra từ trước. Tôi kỳ vọng nhất đó là lĩnh vực mà Chủ tịch Quốc hội đã đề cập, nghĩa là Bộ trưởng Bộ Y tế và Giám đốc Bảo hiểm xã hội phải ngồi lại với nhau để tìm ra hướng giải quyết cho sự bất cập về chi trả Bảo hiểm y tế cũng như lạm dụng Bảo hiểm y tế, giữ bệnh nhân nằm viện quá lâu".

Đồng quan điểm trên, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn TPHCM cũng cho rằng, những câu hỏi của các đại biểu đã được Bộ trưởng trả lời tương đối kỹ. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải biến những lời nói ấy thành hành động mới là điều đáng trông chờ.

"Rất kỳ vọng Bộ trưởng sẽ biến những câu trả lời trên, những lời nói thành hành động. Thực ra, Bộ Y tế phải thể hiện rõ hơn vai trò mạnh mẽ của mình trong quản lý nhà nước, trong việc đặt ra đường hướng và cách giải quyết những sự cố. Bây giờ, tôi nói nếu như có việc xảy ra với Bảo hiểm y tế, rõ ràng các bệnh viện trông chờ ở Tư lệnh của mình để có thể đại diện cho tiếng nói, đấu tranh cho ngành. Nói gì thì nói, trong Chính phủ, thành viên cũng rất là nhiều, Bộ trưởng phải đấu tranh cho ngành nếu không thì lấy tiền từ đâu để đầu tư cho ngành y tế. Rất hy vọng, từ lời nói sẽ đi ra thành hành động, ít ra thì cũng nắm được bản chất của vấn đề. Làm như vậy thì tôi thấy là đã là một điều rất đáng khích lệ rồi", đại biểu Phong Lan nói.

Trong phần trả lời chất vấn của mình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã bị các đại biểu truy nhiều về chất lượng đội ngũ cán bộ của các Cục, Vụ trực thuộc Bộ; những lùm xùm xung quanh việc cấp phép ca khúc, cấp phép các cuộc thi trình diễn người đẹp, thời trang, quy hoạch du lịch vùng, miền gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, theo đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, có thể chia sẻ được khó khăn với Bộ trưởng vì mới tiếp quản vị trí đầu ngành với nhiều vướng mắc, khó khăn cần phải giải quyế.

 "Tư lệnh của một ngành có trăm điều khó, mặc dù xã hội chúng ta chung tay gạn đục khơi trong để làm sao cho bức tranh văn hóa của đất nước ngày càng tươi thắm hơn, nhưng tùy thời điểm, tùy giai đoạn, nó vẫn còn gợn lên những hạt sạn, gây nên sự băn khoăn lo lắng của xã hội. Tôi chia sẻ với sự khó khăn này của Bộ trưởng. Tuy nhiên, còn những vấn đề Bộ trưởng chưa đưa ra được các giải pháp rõ nét có tính chất đột phá trước mắt và tính quyết liệt và những bước đi căn bản, lâu dài để có thể góp phần làm hiện thực hóa Nghị quyết 33 của Trung ương về quyết định bản sắc văn hóa dân tộc. Ngoài ra, vấn đề chúng ta sẽ phải phê phán là thức ăn bẩn, thì hiện nay, còn một vấn đề thức ăn bẩn khác mà các xã hội chung tay dẹp bỏ, đó là đời sống văn hóa tinh thần “bẩn”. Tất cả đã làm cho bản sắc văn hóa dân tộc có nguy cơ hoen ố, dần dần sẽ thẩm thấu và làm biến dạng nhân cách, lối sống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc", ý kiến cuả đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê.

Trước đó, người đầu tiên ngồi trên vị trí “ghế nóng” của Quốc hội để khai mạc phiên chất vấn là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Tuy nhiên, một số đại biểu vẫn chưa đồng thuận với những giải trình còn chung chung, chưa xác định rõ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình. Và điều sau cùng mà đại biểu và bà con cử tri kỳ vọng đó là những lời nói, cam kết của các vị tư lệnh ngành phải được thực hiện để khắc phục những bất cập trong thực tiễn, đem lại niềm tin và giải tỏa mong mỏi của người dân, đừng để những nội dung này tái xuất hiện trong các phiên chất vấn sau đó ở các kỳ họp Quốc hội.