Bồi thường, thu hồi đất phải đảm bảo cuộc sống cho người dân

(VOH) - UBMTTQ TP.HCM sáng 26/3 đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
Thu hồi đất để phát triển các dự án kinh tế xã hội, không nên dùng cơ chế thu hồi, mà nên thỏa thuận với người dân trưng mua theo giá thị trường để đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân.ảnh minh họa: 24h

Tại hội nghị, các ý kiến cho rằng, Luật đất đai 2003 đã triển khai thực hiện qua 10 năm đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, đồng thời cũng bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc, bất cập. Chưa có Luật nào mà từ khi ban hành đến khi đưa vào thực tế có quá nhiều văn bản hướng dẫn như Luật đất đai.

Về vấn đề thu hồi đất, trong dự thảo Luật có nêu 3 trường hợp, trong đó, các ý kiến đồng tình với việc thu hồi đất để phục vụ vấn đề quốc phòng an ninh và vì lợi ích công cộng. Riêng lý do thu hồi đất để phát triển các dự án kinh tế xã hội thì nhiều ý kiến cho rằng, không nên dùng cơ chế thu hồi, mà nên thỏa thuận với người dân trưng mua theo giá thị trường để đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, Nhà nước và chủ đầu tư. Về thời hạn giao đất, có ý kiến đề nghị đối với đất nông nghiệp, nên giao cho hộ gia đình và tổ chức trong nước trực tiếp sản xuất khai thác lâu dài như đất ở để người dân yên tâm sản xuất. Riêng đối với các tổ chức nước ngoài nên giao đất và cho thuê đất có thời hạn. Về bồi thường, thu hồi đất, phải làm sao đảm bảo cuộc sống cho người dân có đất bị thu hồi bằng hoặc tốt hơn, như vậy sẽ đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người dân và xã hội. Về thẩm quyền giao đất, ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM cho rằng: