Các bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn TPHCM: Giải quyết quá tải - Bài toán chưa có lối ra!

(VOH) - Tại buổi làm việc với Bộ trưởng bộ y tế sáng 28/11, Giám đốc bệnh viện Ung bướu bác sĩ Lê Hoàng Minh khẳng định, quá tải tại bệnh viện Ung Bướu là điều đương nhiên bởi vì bệnh viện được giao 1300 giường định biên nhưng thực kê chỉ có 700 giường do không đủ diện tích.
Quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.Ảnh: SKĐS

Với số giường như thế nhưng hiện nay, bệnh viện phải gồng cho 1700 - đến 1800 bệnh nhân nội trú, gần 9000 bệnh nhân ngoại trú, chưa kể thân nhân bệnh nhân nuôi bệnh. Dù bệnh viện đã có xu hướng chuyển bệnh nhân từ nội trú sang ngoại trú nhưng tình hình vẫn không cải thiện . Bác sĩ Minh cho biết sáng qua, tận mắt bộ trưởng chứng kiến những cảnh tượng của sự quá tải đến mức hãi hùng, bệnh nhân phải nằm luôn dưới gầm giường. Tuy vậy, một nghịch lý đáng nói ở đây là tại một số tỉnh đã xây dựng và phát triển trung tâm điều trị ung bướu nhưng máy móc phải “trùm mền” vì không có bệnh nhân . Trong khi đó , tại bệnh viện Ung bướu tỷ lệ bệnh nhân tỉnh đổ về chiếm từ 60 đến 70 % và có đến 50% bệnh nhân tự đến mà họ không cần chuyển viện hay đi theo diện bảo hiểm y tế. Điều đó cho thấy rằng, thương hiệu bệnh viện đã tạo nên sự tin cậy, bệnh nhân đến ngày càng nhiều gây quá tải trong khi cơ sở vật chất tại bệnh viện chỉ dừng lại ở ngần ấy mà thôi. Vì thế theo bác sĩ Minh nguồn nhân lực tại chỗ ở tuyến tỉnh rất cần được đào tạo nâng cao tay nghề:


 Cũng trong sáng qua, khi bộ trưởng cùng đoàn làm việc đến thị sát cũng là ngày mà bệnh viện chấn thương chỉnh hình tiếp nhận số khám kỷ lục , khoảng 4000 lượt bệnh nhân . Bệnh nhân ngồi chật kín hết cả lối đi của bệnh viện. Bác sĩ Trần Thanh Mỹ cho biết, so với năm 1985 thì số bệnh nhân nội trú năm nay tăng 5 lần , khoảng 33 ngàn bệnh nhân. Riêng số ca phẫu thuật so với thời điểm năm 1985 thì tăng 10 lần. Bác sĩ Mỹ nhấn mạnh, với số dân trên 86 triệu nhưng cả nước chỉ có khoảng 1300 bác sĩ chấn thương chỉnh hình là số quá nhỏ , tình trạng quá tải ngày càng diễn ra trầm trọng nhưng đất dành xây bệnh viện thì quá ít.

Nằm trong tình trạng chung đó, thống kê cho thấy, bệnh viện Nhi đồng 1 ngày khám cao nhất cũng lên đến con số kỷ lục , khoảng trên 7000 lượt bệnh nhi. Trong năm 2011, dự ước có khoảng 1,6 triệu lượt bệnh nhi đến khám. Hiện tại bệnh viện tiếp nhận điều trị 1500 bệnh nội trú trong khi cơ sở hạ tầng của bệnh viện chỉ đáp ứng lý tưởng cho khoảng 700 giường bệnh mà thôi. Tương tự bệnh viện Ung Bướu, số bệnh tự đến bệnh viện cũng ngày càng nhiều, năm 2008 chỉ có 73,1% thì năm nay tăng lên 81,5 %, người bệnh khám chữa bệnh BHYT vượt tuyến cũng tăng 34% trong năm 2011.Phân tích nguyên nhân gây quá tải, giám đốc bệnh viện bác sĩ Tăng Chí Thượng nêu rõ:


Sau khi nghe các bệnh viện phân tích nguyên nhân và giải pháp của thực trạng quá tải , bộ trưởng bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định quá tải tại TPHCM là điều tất yếu:


Bộ trưởng nhấn mạnh trong tương lai, giải quyết căn cơ vấn đề này, Bộ y tế cần phải xây dựng lại quy chế chuyển viện và phân tuyến điều trị, tránh việc đổ dồn bệnh nhân vào các bệnh viện lớn, gây nên sự phát triển không đồng bộ, chênh lệch quá xa giữa TP và tuyến tỉnh. Mặt khác, các bệnh viện tuyến tỉnh cũng cần được đầu tư thêm về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tạo niềm tin, thu hút bệnh nhân. Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã đến trạm y tế xã Bình Hưng - huyện Bình Chánh và Trung tâm y tế dự phòng Quận 8 để tìm hiểu tình hình hoạt động tại đây./.