Các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó bão số 1

(VOH) - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1, tại cuộc họp giao ban triển khai đối phó với bão số 1 vào sáng 24/6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai Hoàng Văn Thắng đã chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với bão và gió mạnh sau bão.

Vùng biển Hạ Long có sóng to (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Các cơ quan truyền thông phối hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương đưa thông tin đầy đủ, chính xác, dễ hiểu để người dân biết thông tin về tình hình gió mạnh sau bão, tránh tư tưởng chủ quan khi bão đi qua; Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và mưa lớn sau bão tại các vùng núi phía Bắc, vùng bị hạn lâu ngày ở Bắc Trung Bộ.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cũng đề nghị, đối với các hồ chứa đã tích đầy nước cần theo dõi sát diễn biến mưa bão; bố trí cán bộ theo dõi và tổ chức vận hành hồ khi có yêu cầu.

Tiếp tục theo dõi, kiểm đếm và kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn, đặc biệt là các tình nằm trong vùng phía Nam của bão như Nam Định, Thái Bình. Tổ chức neo đậu tàu thuyền, lồng bè; di dời dân ở trên các chòi canh, lồng bè vào bờ. 

Văn phòng Thường trực phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình diễn biến cơn bão, thông tin kịp thời và sẵn sàng các lực lượng ứng cứu khi có yêu cầu.

Tính đến thời điểm này, các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn đã có công điện, thông báo các cấp, các ngành chủ động các biện pháp phòng, chống ứng phó với bão và mưa, lũ sau bão. Đồng thời đã có báo cáo công tác tổ chức triển khai các phương án chuẩn bị đối phó ở địa phương, đặc biệt là ứng phó các hiện tượng thời tiết cực đoan sau bão.

Theo  báo cáo nhanh của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 65.750 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản với  hơn 300.000 người và  hơn 2.000 lồng bè, lều chòi canh nuôi trồng thủy sản với hơn 4.200 người và 68 tàu với gần 1.200 thuyền viên nước ngoài, trên 2.100 tàu vận tải với 1900 thuyền viên, 913 tàu du lịch với  gần 4.000 thuyền viên đã neo đậu tại các bến và đảo an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của bão số 1, ở ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định và khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-80mm.

Dự báo từ hôm nay đến 25/6, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình từ nay đến ngày 26/6, sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 4m, ở hạ lưu từ 1 đến 2m.  

Trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện lũ với biên độ lũ lên thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3-5m, hạ lưu từ 1-2m; các sông ở Hà Tĩnh thượng lưu lên từ 1-2m, hạ lưu từ 0,5-1m. Đỉnh lũ trên các sông ở biên độ báo động 1.

Ngoài ra, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, Đông Bắc Bộ như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Các địa phương cần có biện pháp phòng chống ngập lụt ở các vùng trũng, các đô thị ở đồng bằng Bắc Bộ như: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Bình.