![]() |
| Bản đồ dự báo đường đi của bão Rammasun đến 16 giờ chiều ngày 18.7 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương/TNO |
Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã yêu cầu các địa phương tập trung kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển về nơi trú tránh an toàn, di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Căn cứ tình hình thực tế thực hiện lệnh cấm biển và sơ tán dân ở những khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao về sạt lở, lũ ống, lũ quét, trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản. Ông Cao Đức Phát chỉ đạo:
Thực hiện công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, từ đầu giờ chiều hôm nay, hai đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cũng đã về các địa phương chỉ đạo và kiểm tra các phương án ứng phó với bão. Tại các tỉnh, thành phố ảnh hưởng trực tiếp của bão đã thực hiện tốt các biện pháp ứng phó. Với phương châm “4 tại chỗ”, các sở, ngành, địa phương ở TP.Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng thường trực 24/24, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương khi bão lũ xảy ra, trong đó lấy phòng chống là chủ yếu. Ông Đỗ Trung Thoại, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết các biện pháp chủ động ứng phó với bão số 2:
Tại tỉnh Quảng Ninh, TP.Móng Cái được dự báo là nơi ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2. Đến giờ này, mọi công tác chuẩn bị ứng phó và sơ tán dân được lãnh đạo địa phương thực hiện rất tốt. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Thành ủy TP. Móng Cái nói:
Cũng trong sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương có công điện số 6 chỉ đạo đối phó với bão số 2 tại các địa phương. Tại các tỉnh Nam Bộ tuy không ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2 nhưng do hoàn lưu bão đã gây mưa trên diện rộng.
Tại TP.HCM, từ sáng sớm đã xuất hiện mưa nhiều nơi. Và thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 6 lúc 9 giờ 15 phút sáng nay của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về chỉ đạo đối phó bão số 2, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP cũng đã có báo cáo về tình hình tàu thuyền trên địa bàn. Theo đó, số tàu thuyền trên 90 sức ngựa đang hoạt động trên biển là 22 chiếc với tổng số thuyền viên 206 người. Các tàu trên đều không nằm trong vùng nguy hiểm. Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản thường xuyên thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ tàu, thuyền đang hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các sự cố.


