Bão số 5 đã làm nhiều cây xanh tại thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh bị bật gốc, sập một hầm than ở thành phố Hạ Long, gần 300 căn hộ dân ở các huyện Đầm Hà, Hải Hà, Cô Tô và thành phố Móng bị tốc mái, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Ngay sau khi cơn bão đi qua, toàn bộ lãnh đạo địa phương, ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị và người dân khắc phục hậu quả sau bão. Ông Phạm Đình Hòa-Chánh văn phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ninh cho biết:
Tại Thái Bình, mưa bão đã làm sạt lở một số hệ thống đê, kè, cống gây thiệt
hại nhiều diện tích nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải sản. Do vậy, các cấp
chính quyền tỉnh Thái Bình đang khẩn trương tập trung xử lý khắc phục các sự cố
do bão số 5 gây ra. Ông Đỗ Như Hồng-Phó chi cục trưởng chi cục thủy lợi Thái
Bình cho biết:
Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Bình trong 2 ngày qua có mưa to và rất to, kéo dài trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại cho nhiều địa phương trong tỉnh. Theo Ban phòng chống Bão lụt và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, đến cuối ngày hôm qua 1/10, trên địa bàn tỉnh đã có 2 người chết, 1 người mất tích, 2.851 ngôi nhà, 15 trường học, chợ, trạm y tế bị ngập, trên 2.000 ha lúa và hoa màu bị chìm trong lũ cùng nhiều công trình thủy lợi, giao thông bị hư hỏng nặng. Về công tác khắc phục thiệt hại do bão gây ra, trung tá Trịnh Thanh Bình-Đồn trưởng đồn biên phòng 585 bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết:
