![]() |
| Nhiều tuyến phố ở TP. Lạng Sơn đã ngập sâu dưới nước trong sáng 20/7. (ảnh: suckhoedoisong) |
Trong 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có gió và mưa lớn. Do mưa lớn
nước trên các sông: Kỳ Cùng, Song Thương, Sông Bắc Giang lên cao hơn báo động
III là 0,9m. Trong tỉnh đã có 4 người chết, trên 6.000 ngôi nhà bị ngập nước,
hơn 32 ngàn m3 đất đá bị sạt lở, nhiều tuyến giao thông trên Quốc lộ 4A, 4B, 279
bị hư hỏng, nhiều trụ sở cơ quan bị ngập úng. Lạng Sơn đã huy động 5.300 người
bao gồm các lực lượng công an, quân đội, dân quân, cán bộ, công chức, viên chức,
thanh niên xung kích để ứng cứu, hỗ trợ nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ông
Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng
Sơn nói:
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 nên các khu vực trên địa bàn tỉnh đã Bắc Cạn có mưa vừa, mưa to, một số địa phương xảy ra lốc cục bộ. Ngày 20/7, 3 đoàn công tác của tỉnh Bắc Cạn đã về các địa phương, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai. Ông Hà Kim Oanh, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Cạn kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Ba Bể cho biết:
Còn tại tỉnh Cao Bằng, 3 ngày qua, tuy lượng mưa xảy ra không lớn nhưng do ngấm nước nên một số đoạn đường ở huyện Bảo Lâm đã bị sạt lở. Còn ở huyện Hạ Lang một số điểm bị ngập úng do nước sông Bằng lên cao. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang tổ chức lực lượng ứng trực suốt ngày đêm, đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra, đe dọa cuộc sống của các hộ dân, nhất là những gia đình sống gần các hầm mỏ và hồ chứa nước. Ông Hoàng Thái, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng nói:
Để chủ động ứng phó, xử lý kịp thời những sự cố do mưa lũ gây ra, ngày 20/7, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội; Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công điện đề nghị Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành: Thực hiện nghiêm công điện số 06 ngày 18/7/2014 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Công điện số 1245 ngày 17/7/2014. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; triển khai các phương án chống lũ, tuần tra canh gác theo cấp báo động. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

