Các tỉnh miền Trung huy động tổng lực ứng phó với mưa lũ

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến cuối giờ chiều hôm qua, tỉnh Hà Tĩnh - là một trong những địa phuơng bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua đã có 7 người thiệt mạng, trong khi đó ở huyện Vũ Quang vẫn đang bị ngập rất nặng do nước từ thượng nguồn đổ về.

Hai anh em nhỏ này dỡ ngói để vẫy lực lượng cứu hộ tại xã Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh - Ảnh: Thuận Thắng - TTO

Liên quan đến công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ tại huyện Vũ Quang, ông Phạm Vũ Thanh - PCT UBND huyện Vũ Quang - tỉnh Hà Tĩnh cho biết:

Liên quan đến những biến mới nhất của tình hình mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm:

# Tại Nghệ An, Ban chỉ huy phòng chống bão lụt tỉnh cho biết, theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 3 người chết đuối do nước dũ dâng nhanh ở huyện Nghi Lộc và 2 người bị lũ cuốn mất tích ở huyện Thanh Chương. Hàng ngàn ngôi nhà ở Nghệ An hiện đang chìm trong biển lũ. Trong khi đó, nước lũ ở thượng nguồn sông Lam đổ về làm nước ở hạ nguồn Sông Lam (đoạn qua huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên, TP Vinh) đang lên nhanh. Do ảnh hưởng của mưa lũ, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) hiện đang bị ngập sâu trong nước làm cho giao thông qua đoạn đường này bị tê liệt hoàn toàn.

Chay đua cứu người trên mái nhà khi nước lũ đang hoành hành - Ảnh Văn Định - TTO

# Tại tỉnh Quảng Bình, tính đến cuối giờ chiều hôm qua, 6/7 huyện, thành phố vẫn tiếp tục bị nhấn chìm. Riêng tại huyện Lệ Thủy do nước lũ dâng nhanh đã làm ngập lụt trên 20.000 hộ dân, trong đó có khoảng 10.000 hộ bị ngập sâu từ 1 đến 1,5m. Các tuyến đường giao thông huyết mạch nối trung tâm huyện với các xã, thị trấn đã bị ngập nước, tê liệt hoàn toàn. Lượng lương thực, lúa giống đã bị ngập lụt trong đợt lũ trước chưa được phơi khô hoàn toàn, nay lại bị nhấn chìm trong nước lũ mới khiến nguy cơ thiệt hại về tài sản của người dân là rất cao. Ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết:

# Truớc tình hình đó, cũng trong hôm qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện khẩn yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính triển khai cấp ngay 2.000 tấn gạo và 200 tỷ đồng cho nhân dân 2 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ. Mỗi tỉnh được hỗ trợ 1.000 tấn gạo, 100 tỷ đồng. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1863 gửi các cấp, các ngành chức năng chỉ đạo triển khai biện pháp cụ thể nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

# Liên quan đến các biện pháp cứu trợ, khắc phụ hậu quả của bão lũ, chiều hôm qua Bộ truởng Bộ NN và PTNT ông Cao Đức Phát nhấn mạnh:


Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng đã có điện chỉ đạo Quân khu 4, Quân chủng Phòng không- Không quân, Tổng cục Hậu cần, Bộ tư lệnh Công binh, Thông tin rà soát lại kế hoạch, phương án triển khai lực lượng, phương tiện giúp dân ứng phó với tình hình mưa lũ.


# Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão, Tai nạn thương tích và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an cũng đã có Công điện khẩn chỉ đạo Công an các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam tích cực tham gia sơ tán dân trong vùng lũ, thường trực phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Bộ Công an cử đoàn công tác do Thiếu tướng Phạm Quang Cử, Phó Trưởng ban, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật dẫn đầu, cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc công tác đối phó với mưa lũ tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh sẵn sàng chuẩn bị phương tiện, vật tư và lực lượng để chi viện khi có yêu cầu.Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến mưa lũ và kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo.