Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

(VOH) - Hải quan thành phố đã mở rộng việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại 6 chi cục hải quan cửa khẩu, bao gồm chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2, khu vực 3, khu vực 4, chi cục hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan khu chế xuất Linh Trung và Chi cục Hải quan khu chế xuất Tân Thuận, nâng tổng số chi cục hải quan thực hiện thủ tục thông quan điện tử lên con số 8.

Doanh nghiệp đến làm thủ tục Hải quan ở TPHCM. (Nguồn: Internet)

Mục tiêu của Hải quan Tp là phấn đấu đạt từ 50% đến 70% kim ngạch xuất nhập khẩu được thực hiện bằng thủ tục hải quan điện tử. Nhưng quan trọng hơn hết là dựa vào công nghệ thông tin để giảm bớt  thủ tục, tiết kiệm thời gian  và giảm nguồn nhân lực cho doanh nghiệp lẫn cơ quan hải quan. Ông Nguyễn Thanh Long- Chi cục phó Chi cục hải quan cửa khẩu Tân Cảng cho rằng:

Theo lãnh đạo Cục hải quan TP, việc thực hiện hải quan điện tử còn là một trong những giải pháp thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan trong giai đoạn mới. Cũng từ việc cải cách này, đã tạo được sự liên kết giữa doanh nghiệp với cơ quan hải quan trên tinh thần tiếp thu, lắng nghe và điều chỉnh kịp thời. Ghi nhận về tinh thần này, bà Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng Phòng xuất nhập khẩu công ty cổ phần May sài Gòn 3 ví dụ cụ thể về trường hợp của doanh nghiệp mình như sau: “ mỗi tháng công ty làm thủ tục phải xuất và nhập trên dưới 50 container hàng may mặc. Nếu như trước đây, các thông tin về số lượng  và ký hiệu  của container chứa hàng xuất nhập khẩu không cần kê khai thì từ ngày 1/8/2010, khi công văn số 9269 của Bộ Tài Chính quy định  cụ thể một số điểm trong tờ khai hải quan  đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng container có hiệu lực thi hành thì bắt buộc  những thông số trên đều phải điền đầy đủ vào tờ khai hải quan trước khi xuất, nhập hàng. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và làm phát sinh chi phí. Vì nếu xuất hàng, đồng nghĩa với việc công ty phải kéo cả container về thì mới có số liệu để mà kê khai trong tình trạng không biết hàng có được xuất đi hay không? Việc kéo cả container về, công ty phải chịu thêm  một khoảng phí lưu ro-mooc lên đến 20 USD/ngày. Như vậy, chi phí sản xuất của doanh nghiệp đã đội lên thêm một khoảng. Cũng rất may, qua phản hồi của  các doanh nghiệp thì quy định này đến nay đã được bãi bỏ vì chính cơ quan hải quan khi thực hiện quy định này cũng thấy là không cần thiết. Bà Nguyễn Thanh Tâm cho biết thêm:

Nhiều thủ tục hành chính khác gây trở ngại cho doanh nghiệp sản xuất-gia công nhóm hàng cũng đã được rà soát và cắt giảm kịp thời như: thanh khoản phải xuất trình chứng từ thanh toán, hay cơ quan hải quan kiểm soát đối với nguyên phụ liệu tự cung ứng của doanh nghiệp cũng đều được cắt giảm. Rồi quy định doanh nghiệp  phải đăng ký định mức khi làm hợp đồng thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa gia công cũng đã được sửa đổi lại theo hướng có lợi cho doanh nghiệp và đơn giản hóa thủ tục… Nhờ vậy mà hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp cũng đã được thông quan nhanh chóng hơn nhiều so với trước. Ông Nguyễn Đình Trung - Phó Phòng Xuất nhập khẩu, Công ty Petrosetco, Petro Việt Nam  thì cho rằng, với việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, đặc biệt là tại hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, đã giúp công ty tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí lưu kho hàng hóa. Ông Nguyễn Đình Trung chia sẻ:

Cũng theo Cục hải quan TP, trong quá trình thực hiện đề án 30 của Chính Phủ về cải cách thủ tục hành chính, Cục hải quan Tp.HCM đã rà soát, đề xuất hủy bỏ, cắt giảm 27 thủ tục và kiến nghị sửa đổi 20 thủ tục hành chính khác thuộc lĩnh vực hải quan, nhằm giảm thiểu các bước trong từng thủ tục hành chính, giảm thiểu các giấy tờ, chứng từ kèm theo gây phiền hà cho doanh nghiệp lẫn người dân. Ngoài ra, các chi cục hải quan của Cục Hải quan TP cũng thường xuyên tiếp nhận ý kiến phản ánh từ doanh nghiệp để  đưa ra những phương án đề xuất cải cách thủ tục phù hợp hơn. Ông  Nguyễn Trọng Hùng - Phó cục trưởng Cục Hải quan Tp cho biết thêm về công tác này:

Hiện nay, Cục hải quan TP vẫn đang rà soát lại để tiếp tục kiến nghị cắt giảm 30% trong tổng số 239 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.