Cải táng hài cốt Liệt sĩ, Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Dưỡng

(VOH) - Sáng nay, tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã tổ chức lễ cải táng hài cốt Liệt sĩ, Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Dưỡng từ nghĩa trang Chùa Kỳ Quang II quận Gò Vấp về nghĩa trang liệt sĩ Thành phố. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố - Dương Quan Hà cùng người thân gia đình của Liệt sĩ Nguyễn Văn Dưỡng.

Giáo sư Nguyễn Văn Dưỡng sinh ngày 11 /12/1933, là một trí thức yêu nước tham gia sôi nổi các phong trào đấu tranh đòi quyền lợi dân tộc. Năm 1949, ông được gia đình gởi sang Pháp du học và đỗ bằng tiến sĩ Luật Quốc tế tại trường Đại học Luật khoa Paris, đồng thời, tốt nghiệp Viện Chính trị học Paris và Viện Quan hệ quốc tế Paris. Sau đó về nước, ông dạy tại trường Đại học Luật khoa Sài Gòn. Sau đó, Giáo sư Nguyễn Văn Dưỡng tham gia Ban chấp hành phong trào bảo vệ hòa bình Sài Gòn - Chợ Lớn với cương vị là Tổng thư ký tập hợp hơn 5 vạn đồng bào biểu tình đòi Ngô Đình Diệm thi hành nghiêm chỉnh Hiệp Định Genève. Trong 26 thanh niên lãnh đạo phong trào bị bắt, có Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Dưỡng. Ngày 21/7/1958, Giáo sư Nguyễn Văn Dưỡng đã trút hơi thở cuối cùng sau 4 năm bị chính quyền Diệm giam cầm và quản thúc. Tại lễ cải táng hài cốt Liệt sĩ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố - Dương Quan Hà đã phát biểu ôn lại con đường đấu tranh cách mạng vì dân vì nước đầy gian nguy của giáo sư Nguyễn Văn Dưỡng. Nhân dân Tp.HCM nói chung và thế hệ trẻ nói riêng, đặc biệt là tầng lớp sinh viên, trí thức trẻ trân trọng, tôn vinh, tri ân và khắc ghi mãi tấm gương sáng của một trí thức trẻ, sẵn sàng dấn thân vào cuộc đấu tranh đầy cam go cho hòa bình dân tộc.