Vấn đề nổi cộm mà cử tri quan tâm nhất hiện nay chính là nạn tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm đang đe dọa đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Cử tri đề nghị Chính Phủ hai vấn đề quan trọng là: cần xử lý thỏa đáng những vụ án tham nhũng lớn, đồng thời làm rõ nạn đầu cơ đất đai làm dự án rồi bán cho chủ đầu tư nước ngoài để hưởng lợi, đẩy thiệt thòi về phía người dân.
Liên quan đến các tiêu cực này là trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong công tác đề đạt, bổ nhiệm cán bộ. Cử tri Trần Quang Tuấn, quận 1 mong muốn đại biểu Quốc hội cần chất vấn đến nơi đến chốn đối với Bộ Nội vụ về nạn chạy chức chạy quyền, về bố trí cán bộ, và quan trọng là chất vấn phải đi vào từng vụ việc cụ thể: "Cử tri mong đại biểu Quốc hội đừng chất vấn vòng vo mà cần đi vào những sự việc cụ thể như: ai đã chỉ đạo cho Dương Chí Dũng bỏ trốn. Người nào để lộ ra thông tin đó? Bộ Nội vụ có trách nhiệm quản lý về cán bộ. Chỉ có cán bộ ở cấp cao mới có thể tham gia tiết lộ thông tin trong vụ này để cho tội phạm bỏ trốn. Trách nhiệm Bộ Nội vụ trong việc này phải cụ thể".
Cũng từ mối quan tâm, lo ngại về một số hiện tượng tiêu cực đang diễn ra trong hoạt động kinh tế - thương mại, cử tri Hoàng Văn Bình, quận Gò Vấp, đặt vấn đề với Bộ Thông tin và Truyền thông về hiện tượng các nhà mạng viễn thông cùng lúc tăng giá cước 3G như vừa qua, liệu có phải là biểu hiện của lợi ích nhóm hay không: "Tôi mong muốn kỳ này Bộ Thông tin - Truyền thông làm rõ xem vụ 3G tăng giá có lợi ích nhóm hay không, nếu có lợi ích nhóm thì xử lý như thế nào. Thứ hai, vừa rồi có vụ nghe lén ở Mỹ và các nước châu Âu. Bộ Thông tin - Truyền thông chúng ta có biện pháp kiểm soát, ngăn chặn trước tình trạng này không. Đây là vấn đề dư luận cần được biết".
Mong góp một tiếng nói, nói lên kỳ vọng mong mỏi của cử tri cũng liên quan đến trách nhiệm của Bộ Thông tin - Truyền thông, một cử tri ở quận 4 phản ánh tình trạng quảng cáo quá liều trên các kênh truyền hình hiện nay, Bộ Thông tin - Truyền thông cần có giải pháp để chỉnh đốn theo hướng tôn trọng người xem: "Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông cần xem lại về việc thời lượng các chương trình thời sự còn ít quá, cần tăng thêm thời lượng để có nhiều thông tin hơn. Bên cạnh đó, trong các chương trình thời sự và các tin bão khẩn cấp thì không nên xen quảng cáo vào, đưa vào đó có cảm giác như quá tận dụng quảng cáo, điều đó là không nên. Đề nghị Bộ Thông tin - Truyền thông nên có biện pháp để tôn trọng khán giả hơn".
Một vấn đề được dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua liên quan đến hoạt động của ngành Tư pháp. Bất cập hiện nay là án tồn đọng, án quá hạn còn nhiều, bên cạnh là các vụ án oan sai cũng đặt ra câu hỏi về trình độ năng lực, phẩm chất của đội ngũ làm công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cử tri Nguyễn Minh Châu, quận 1, nêu: "Tòa án vừa qua có nhiều vụ án oan sai, đặc biệt là vụ tù oan 10 năm của ông Thanh Chấn, sau đó lại có thêm 1 vụ án oan sai bị đưa ra. Rõ ràng là việc xử án vừa qua là có vấn đề. Kể cả Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng là hệ thống mà gây oan sai cho quần chúng thì gây bức xúc trong nhân dân. Nếu trả lời được các vấn đề này thì cũng giải quyết được vấn đề niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Nhưng trả lời rồi thì cần có biện pháp trong thời gian sắp tới. Nếu làm tốt sẽ góp phần ổn định tư tưởng cho người dân cả nước".
Qua các kiến nghị cho thấy cử tri theo dõi rất sát sao tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Nhiều ý kiến thể hiện sự tâm huyết, luôn hướng tới bảo vệ lợi ích chung. Điển hình như trước thông tin Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục đăng đàn trong phiên chất vấn lần này, nhiều cử tri ở TP.HCM đề đạt Quốc hội cần chú trọng việc bảo vệ lợi ích cho người nông dân - tầng lớp hiện đang có đời sống khó khăn do chưa được thụ hưởng đúng mức những chính sách của Nhà nước. Cử tri cũng yêu cầu đại biểu Quốc hội cần giám sát chặt chẽ các dự án về nông nghiệp để tránh lãng phí, thất thoát, gây thiệt thòi cho người nông dân. Một vấn đề cũng liên quan đến trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đang tràn lan nạn phá rừng vì nhiều mục đích khác nhau gây thiệt hại khôn lường về môi trường sống. Về vấn đề này, cử tri Nguyễn Văn Bông, quận 3 đã thẳng thắn đặt ra câu hỏi dành cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: "Hiện nay tình trạng chặt phá rừng đầu nguồn để trồng cao su làm ảnh hưởng đến đời sống của người nông dân và tác hại lớn đến môi trường. Tại phiên chất vấn lần này, tôi đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết biện pháp để ngăn chặn nạn chặt phá rừng".
Những vấn đề cử tri nêu cũng chính là tâm tư nguyện vọng của người dân cả nước, rất cần sự cầu thị tiếp thu và những giải pháp thấu đáo của những người đang nắm giữ trong tay trọng trách đối với đất nước và nhân dân. Một lần nữa nêu lên chính kiến, cử tri rất mong câu trả lời thỏa đáng của Chính Phủ và các Tư lệnh ngành tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13.


