Cần có chính sách hiệu quả nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

(VOH) - Ngày làm việc thứ nhất của kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khóa 8 diễn ra trong không khí thẳng thắn và trách nhiệm với nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, báo cáo kết quả thực hiện tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2012 của Ủy ban nhân dân TPHCM và báo cáo công tác triển khai và thực hiện 6 chương trình đột phá thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của đông đảo đại biểu HĐND.

Những con số từ báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố được phân tích khá kỹ tại buổi thảo luận ở các tổ. Các đại biểu đều nhấn mạnh những nỗ lực to lớn của Tp trong 6 tháng đầu năm, đồng thời bày tỏ chia sẻ với những khó khăn chung của thành phố, song để ngăn ngừa lạm phát, giảm phát thì cần có những chính sách ưu việt. Theo đó, Thành phố cần tiếp tục quan tâm đến hoạt động doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có tiềm năng, rất cần được hỗ trợ trong lúc đang gặp khó khăn như hiện nay. Và nhất thiết biện pháp lúc này là kêu gọi hệ thống ngân hàng cùng hỗ trợ, ưu đãi lãi suất giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Để đẩy lùi lạm phát, các đại biểu cho rằng cần kích thích tăng trưởng kinh tế, trong đó có tiêu dùng bằng việc tiếp tục thực hiện tốt bình ổn giá và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tháo gỡ cho doanh nghiệp được tiếp cận vốn vay từ ngân hàng là nội dung được các đại biểu quan tâm và thảo luận rất nhiều ở các tổ. (ảnh: info)

Tháo gỡ cho doanh nghiệp được tiếp cận vốn vay từ ngân hàng là nội dung được các đại biểu quan tâm và thảo luận rất nhiều ở các tổ. Về vấn đề ngân hàng tạo cơ chế cho các doanh nghiệp vay vốn, Đại biểu Nguyễn Hoàng Minh cho biết: Ngành Ngân hàng đã triển khai các cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về vốn, lãi suất. Việc miễn giảm trả lãi tự vay là chủ động của các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước. Trong đó, Vietcombank đã đi đầu, kéo giảm lãi suất cho vay xuống dưới 15%, Từ cách làm này, Vietcombank đã mất khoảng 1.800 tỷ đồng lợi nhuận của mình. Hiện nay, mô hình này đang được nhân rộng trong toàn ngành ngân hàng. Sắp tới, sẽ mở rộng các đối tượng cho vay như: cho vay thêm để sản xuất hàng xuất khẩu, giảm lãi suất huy động đầu vào cho các doanh nghiệp. Từ tháng 4/2012, ngành ngân hàng đã mở van tín dụng cho bất động sản với lãi suất thỏa thuận. Nhờ đó, tăng trưởng tín dụng có khởi sắc trở lại với tăng trưởng 1,96%, cao hơn mức bình quân cả nước. Một số ngân hàng cho vay tín chấp, thế chấp các dòng tiền trong điều kiện nhiều hộ dân không có tài sản… Với cách làm mới này, có thể coi đây là đặc thù của Tp mà nhiều tỉnh thành trong cả nước chưa làm được, đã giúp Tp kéo giảm nợ xấu của ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp xuống thấp với mức 6,3%. Đại biểu Nguyễn Hoàng Minh nhấn mạnh:

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế bằng việc phát triển nhanh ngành công nghệ cao, theo đại biểu Huỳnh Công Hùng là điểm nhấn quan trọng trong phát triển kinh tế chung của TP. Tuy nhiên, hiện nay dù Khu công nghệ cao TP đã bước qua giai đoạn hai, song vẫn chưa thể hiện hết tiềm năng. Ông lấy ví dụ về sản xuất sản phẩm đèn led, dù sản phẩm này được ứng dụng ở rất nhiều lĩnh vực song tại chính Khu công nghệ cao cũng chỉ dừng lại ở khâu lắp ráp, ông Hùng đề nghị cần đầu tư đúng mức tại khu công nghệ cao TP. Làm sao cho khu công nghệ cao khác với những khu khác. Đại biểu Huỳnh Công Hùng nêu:

Liên quan đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực, một trong 6 chương trình đột phá của Tp, nhiều ý kiến cho rằng hiện nay hệ thống đào tạo nghề tại thành phố vẫn chưa được quy hoạch hợp lý. Trường lớp tràn lan dẫn đến đầu ra bị bỏ ngỏ, đơn cử như ở lĩnh vực y tế còn 5.000 dược sĩ, điều dưỡng vẫn chưa bố trí được. Tiếp đó, các đại biểu cũng đặt vấn đề có cần mỗi quận đều có trường dạy nghề hay không, hay là liên kết các quận thành những trung tâm dạy nghề chuyên sâu. Các đại biểu đề nghị, ngành y tế nên kết hợp với các trường thường xuyên thanh tra, kiểm tra về chất lượng đào tạo. Theo đại biểu Lê Minh Đức, dù số lượng điều dưỡng của ngành y tế chưa được bố trí cao, song ông bày tỏ e ngại về chất lượng đào tạo cũng như khả năng làm việc khi không được đào tạo bài bản, đại biểu Lê Minh Đức cho biết:

Liên quan đến việc thu, chi ngân sách, cắt giảm đầu tư công, miễn - giãn - giảm lãi suất, kéo dài các khoản thuế cho doanh nghiệp, đại biểu Huỳnh Quốc Cường bày tỏ lo ngại về nguồn thu của Tp trong 6 tháng đầu năm sẽ thấp, và dồn lại trong 6 tháng cuối năm. Hiện nay, tổng ngân sách của Tp 6 tháng chưa vượt được con số 50%; trong khi nhu cầu thực tế phải nhiều hơn. Nguồn thu xuất nhập khẩu của hải quan trong 6 tháng đầu năm chỉ được khoảng 30%, vẫn còn rất thấp. Do đó, làm sao thu đúng, thu đủ để đảm bảo chi cho hoạt động của Tp, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội của Tp đặt ra trong 6 tháng cuối năm là rất khó. Đại biểu Huỳnh Quốc Cường cho rằng, trong quản lý của Nhà nước hiện nay còn quá nhiều kẽ hở. Về vấn đề đầu tư công, theo ông, cần phảỉ rà soát lại kỹ các Tổng công ty trong việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị, dự án, xem dự án nào hiệu quả thì tiếp tục đầu tư, dự án nào “chập chờn” thì nên dứt khoát bỏ. Đại biểu Huỳnh Quốc Cường nói:

Hôm nay kỳ họp thứ 5- HĐND TP khóa VIII sẽ tiếp tục với nội dung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012. Phiên họp chiều nay có nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trọng tâm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, vấn đề xử lý nước thải y tế.