Cần có sự đồng thuận trong Đảng, Nhà nước và nhân dân để hội nhập

(VOH) - Ngày 15/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 TPHCM gồm đại biểu Trần Du Lịch, đại biểu Hoàng Hữu Phước đã tiếp xúc với cử tri quận 4 trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri quận 4, TPHCM. Ảnh: SGGP

Sau khi nghe báo cáo nội dung chính của kỳ họp thứ 8, các cử tri bày tỏ ý kiến xung quanh những vấn đề đáng quan tâm hiện nay liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; đổi mới giáo dục đào tạo; tình hình tai nạn giao thông tăng cao và các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông… Bên cạnh đó, cử tri cũng thể hiện sự bức xúc trước tình trạng đưa hàng lậu trang thiết bị của ngành y tế ở tuyến cơ sở nhiều bệnh viện, việc phân biệt khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế và khám theo dịch vụ, về y đức của thầy thuốc hiện nay. Ngoài ra, cử tri cũng bày tỏ quyết tâm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng thời đánh giá cao biện pháp khéo léo, giải quyết mọi tranh chấp bằng con đường hòa bình mà Đảng và Nhà nước đã thực hiện...

Thay mặt tổ đại biểu tiếp thu ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, thời gian qua, Đảng và Nhà nước hết sức quyết tâm đấu tranh với tệ nạn tham nhũng và đã thu được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong  thời gian tới, các cơ quan chức năng cần phải nâng cao trách nhiệm, đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Ghi nhận ý kiến của cử tri về vấn đề bất cập trong lĩnh vực y tế và giáo dục, Chủ tịch nước nước cho rằng trên thực tế còn nhiều hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân. Những ý kiến của cử tri sẽ được các đại biểu tiếp thu làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng nhằm tìm giải pháp trong thời gian tới.

Liên quan đến định hướng phát triển trong giai đoạn sắp tới, Chủ tịch nước cho rằng cần phải có tầm nhìn rộng ra thế giới, tiếp tục cải cách trên nhều lĩnh vực để thúc đẩy hội nhập quốc tế. Chủ tịch nước nhấn mạnh: "5 năm tới, chúng ta sẽ có thị trường rộng lớn hơn và cũng phải mở cửa nhiều hơn để hội nhập. Một loạt các vấn đề như hành chính công, nợ công… phải tiếp tục cải cách, nếu chậm trễ là mất cơ hội. Do đó, cần có sự đồng thuận trong nội bộ Đảng, Nhà nước và nhân dân".