Cần công khai những chủ trương tại địa phương để dân biết, dân bàn

(VOH) - Sáng 29/8, Ban Dân vận Thành ủy, Ban chỉ đạo TP về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã tổ chức hội nghị chuyên đề về cách làm, kinh nghiệm của cấp Ủy, phường, xã, thị trấn lãnh đạo thực hiện pháp lệnh 34 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 11. Ông Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo TP về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, các ý kiến đã chia sẻ về cách làm, kinh nghiệm trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân, phát huy dân chủ cơ sở gắn với “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”; công khai các khoản kinh phí đóng góp của nhân dân, lấy ý kiến nhân dân trong các dự án di dời, giải. Đồng thời, chia sẻ phương pháp vận động nhân dân đóng góp các nguồn quỹ và các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm.
Đối với vần đề di dời bồi thường, tái định cư, các ý kiến tại hội nghị cũng kiến nghị các sở ngành, TP sớm quan tâm tháo gỡ, giải quyết theo nguyện vọng chính đáng của nhân dân về: Khung giá bồi thường, vị trí cấp hẻm, thời điểm áp giá bồi thường giữa đất nhà ở và đất nông nghiệp… có như thế mới tạo được sự đồng thuận trong dân.   
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo TP về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đánh giá cao những kinh nghiệm từ các cấp ủy, phường, xã, mỗi nơi có những cách làm riêng biệt, sáng tạo. Nhấn mạnh đến vấn đề công khai, minh bạch về những chủ trương, chính sách liên quan đến vấn đề dân sinh, ông Nguyễn Văn Rảnh Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo TP về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã phát biểu: