Cần Giờ di dời khẩn cấp 49 hộ dân có nguy cơ sạt lở

(VOH) - Theo phản ánh của nguời dân, cứ mỗi đợt triều cường lên các hộ dân vừa lo nước dâng làm hư hỏng đồ đạc, lại lo sức nước có thể sụp lở nền nhà. Có hộ gia đình,bị đất sạt tạo thành một hố to ngay trong nhà.

Kể về tình trạng nền đất nhà mình, bà Lê Thị Ngọc Dung, nhà ở kênh Bà Tổng, ấp Rạch Cá, xã An Thới Đông, cho biết:


Đất sạt, tính mạng mọi người trong gia đình đang bị đe dọa.Thế nhưng, do hạn chế về điều kiện kinh tế, đa phần các hộ chưa thể di dời đến đến nơi an toàn.

Trước tình hình này, UBND TP đã ban hành quyết định về phương án di dời các hộ dân đến nơi định cư mới, khu dân cư Cọ Dầu cho 19 hộ dân tại xã Binh Khánh, khu dân cư Cá Cháy cho 30 hộ dân của xã An Thới Đông. Trao đổi với chúng tôi về mục đích và mức hỗ trợ cho việc di dời này, ông Lê Văn Thơm Phó Chủ Tịch phụ trách Kinh tế huyện Cần Giờ cho biết:


Như vậy, từ nguồn kinh phí hỗ trợ, trung bình mỗi hộ dân có được 40 triệu đồng phục vụ cho công tác di dời, xây dựng nhà cửa tại khu dân cư mới, góp phần cải thiện phần nào đời sống của bà con nông dân trong dịp Xuân về.

Bên cạnh những chính sách về nền đất, về chi phí di dời, các hộ dân tại Bình Khánh còn được sự hỗ trợ thiết thực từ các lực lượng, ban ngành chính quyền xã trong việc tháo dỡ, di dời nhà đến nơi ở mới. Mặt khác, UBND xã còn lên kế hoạch giúp đỡ những hộ gia đình gặp khó khăn trong quá trình tái định cư tại nơi ở mới. Bà Lê Thị Hồng Phượng, phó chủ tịch phụ trách kinh tế xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ cho biết:


Đến nơi ở mới, không còn phải lo lắng về vấn đề an toàn, các hộ dân di dời lại phải đối mặt với vấn đề tìm kế mưu sinh, với việc làm quen với môi trường mới vốn còn nhiều lạ lẫm. Vui mừng xen lẫn chút lo lắng, anh Trần Văn Trạng, tổ 14, ấp Bình Trường, xã Bình Khánh, mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm, cho biết nguyện vọng của mình:


Những khó khăn, những bỡ ngỡ ban đầu rồi sẽ qua, vấn đề cốt yếu nhất vẫn là bảo vệ được tính mạng, cuộc sống yên lành của bà con. Đây cũng chính là chủ trương mà bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Chủ tịch xã An Thới Đông quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Để giảm bớt phần nào khó khăn, cải thiện đời sống cho người dân tại nơi ở mới, UB còn hỗ trợ gắn đồng hộ điện miễn phí cho những hộ dân được di dời đến khu dân cư Cá Cháy xã An Thới Đông. Nhờ quyết tâm cao và những việc làm thiết thực cụ thể như thế, đến tháng 11/ 2010 đã có 21/ 25 hộ nhận nền nhà và di dời đến khu dân cư mới, 5 hộ tạm ứng kinh phí và tự di dời đến nơi ở mới.

Người dân không còn nơm nớp lo âu, không còn vướng mắc trong tâm trí việc căn nhà có thể sạt lở bất cứ lúc nào, mới có thể an tâm về tương lai, kinh tế gia đình…Không giấu được nỗi vui mừng, anh Nguyễn Văn Hải, hộ dân tại ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh xúc động nói về nơi ở mới của gia đình:


Mặc dù còn đó những ưu tư về giá vật liệu xây dựng, về nơi ở mới, niềm hân hoan, nỗi vui mừng vẫn rạng ngời trên những gương mặt nhuộm màu nắng gió của những người dân nơi đây. Qua những chính sách giúp đỡ của UBND TP và chính quyền địa phương, chắc chắn rằng gần 50 hộ dân được di dời sẽ có cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

Tuyết Nhung