Trong đó những nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động là quản lý kinh tế -kinh doanh, quản lý chất lượng, dịch vụ nhà hàng -khách sạn, bảo hiểm, tài chính, kế toán, giáo dục đào tạo, thiết kế, môi trường-xử lý chất thải, chế biến thực phẩm… Riêng ngành dệt - may và da - giầy vẫn là ngành có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông cao nhất, chiếm đến 35% nhu cầu chung của TP. Cũng trong giai đoạn này, vấn đề phát triển kinh tế xã hội khu vực ngoại thành của TP cũng là điều kiện mở rộng chổ làm việc, thu hút nhiều lao động nông thôn, ước tính khoảng 30.000 người đến tuổi lao động mỗi năm. Tuy nhiên để hỗ trợ việc làm cho lao động nông thôn, Tp cần phải tăng cường đầu tư cơ sở dạy nghề theo hình thức vừa học vừa làm, tăng cường hoạt động thông tin thị trường lao động và giới thiệu việc làm.
(VOH) - Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM vừa cho biết, nhu cầu nhân lực tại TPHCM trong giai đoạn từ 2011 đến 2015 sẽ cần tương đương 300.000 chổ làm việc mỗi năm.

