Cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu

(VOH) - Trong 3 ngày vừa qua, phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp Quốc hội đã thu hút sự chú ý quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri cả nước. Nhiều vấn đề lớn được đưa ra chất vấn các Bộ trưởng tại kỳ họp lần này như: vấn đề quản lý nợ xấu, bình ổn giá vàng, quản lý giá thuốc, bảo đảm an toàn thủy điện,…đã thực sự thu hút cử tri quan tâm theo dõi phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng và phần trả lời của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng qua (14-11) - Ảnh: VOV

Theo ghi nhận của chúng tôi, đa phần ý kiến cử tri đều đánh giá cao phần đặt câu hỏi của đại biểu Quốc hội tại phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn lần này. Ông Nguyễn Trọng Xuất, cử tri quận 3 phấn khởi nhận xét: Qua các câu hỏi chất vấn đặt ra của đại biểu nhận thấy được đại biểu bám rất sát các tâm tư, bức xúc của người dân, thể hiện tính đại diện của nhân dân. Ông Nguyễn Trọng Xuất cũng bày tỏ sự đồng tình với phần trả lời của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp trong thời gian tới:

Bên cạnh sự đồng thuận, cử tri còn băn khoăn về những phần trả lời của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình còn chưa nói rõ cách giải quyết cụ thể vấn đề, đôi khi loanh quanh, để đối phó với chất vấn nhiều hơn là tìm giải pháp. Ông Phạm Ngọc Hưng, phó chủ tịch thường trực Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, cho biết:

Cử tri Trần Nguyễn Quang Tùng, kỹ sư Công nghệ thông tin bày tỏ ý kiến về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, theo ông, Bộ trưởng trả lời như thế là chưa thỏa mãn đại biểu và người dân:

Còn cử tri Phạm Thị Nhung ở phường Phú Thạnh quận Tân Phú cũng bày tỏ sự lo lắng khi nghe phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Theo bà, những giải pháp mà Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra chưa sát sườn và chưa phù hợp. Góp ý cụ thể vào vấn đề quá tải bệnh viện được đề cập tại phiên chất vấn, cử tri Phạm Thị Nhung nói:

Đồng tình về việc đặt câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại phiên chất vấn, ông Lưu Bá Khoan, cử tri quận 4 cho rằng: các câu hỏi của các đại biểu đặt ra xác đáng, phần giải trình của các bộ trưởng, phó thủ tướng và thủ tướng ngắn gọn, mạch lạc, xoáy trọng tâm vào câu hỏi của đại biểu. Ông Lưu Bá Khoan cho biết:

Còn tại phiên chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình về 2 vấn đề nóng hiện nay là thị trường vàng và nợ xấu. Trong phiên chất vấn, lần đầu tiên Thống đốc thẳng thắn thừa nhận có lợi ích nhóm trong hệ thống tổ chức tín dụng. Là đại biểu Quốc hội và trực tiếp chất vấn thống Ngân hàng Nhà nước, đại biểu Trần Du Lịch, đoàn TPHCM cho rằng, các giải pháp mà thống đốc nêu ra là chưa rõ ràng. Phóng viên Đài TNND TP.HCM có trao đổi xung quanh nội dung này với đại biểu Trần Du Lịch:



Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn, cả cư tri và đại biểu quốc hội đều mong chờ những giải pháp tháo gỡ, điều hành hiệu quả hơn, giải quyết triệt để những vấn đề mà dư luận quan tâm.

Qua các ý kiến tâm huyết của cử tri, có thể thấy cử tri TP rất kỳ vọng những lời hứa được đưa ra tại diễn đàn Quốc hội sẽ sớm trở thành hiện thực. Chúng tôi tin rằng, với nhận thức và trách nhiệm của mình, cử tri TP luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước hoàn thành các mục tiêu đề ra, để đất nước đạt được mục tiêu đến giữa thế kỷ này Việt Nam trở thành 1 nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa.