Cần quyết liệt hơn để phòng ngừa tai nạn cháy, nổ

(VOH) - Sáng 9/3, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã có cuộc họp đột xuất với các Sở - Ngành quận, huyện trước tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố.
Hiện trường vụ cháy tại nhà dân kinh doanh vàng mã ở phường 10 quận 11 làm 3 người trong một gia đình thiệt mạng. Ảnh: PL&XH

Báo cáo của Sở Cảnh sát PCCC tại buổi làm việc cho thấy: từ ngày 15/12/2012 đến ngày 5/3/2013, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 43 vụ cháy, tăng 2 vụ so với cùng kỳ, về nổ thì xảy ra 4 vụ, tăng 1 vụ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại về người tăng cao trong thời gian vừa qua là rất đáng lưu tâm. Thống kê cho thấy các vụ cháy, nổ trong chưa đầy 3 tháng qua đã làm thiệt mạng 16 người, tăng 14 người so với cùng kỳ.

Tại buổi làm việc, nhiều Sở - Ngành quận, huyện đã báo cáo tình hình cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý an toàn phòng, chống cháy, nổ. Từ vụ nổ gây sập và cháy xảy ra ở phường 8 quận 3 làm 11 người thiệt mạng, ông Nguyễn Văn Diệu - Chủ tịch UBND quận 3 đã cho biết về việc rút kinh nghiệm của quận  như sau:

Vụ nổ xảy ra ở phường 8 quận 3 cũng đã cảnh báo nguy cơ từ những vỏ bình gas giả đang lưu hành trên thị trường. Thực tế này cũng được Sở Cảnh sát PCCC TP cho biết là hiện nay các điểm kinh doanh chiết nạp gas trà trộn khá nhiều trong khu dân cư. Thống kê cho thấy, hiện thành phố có hơn 1.000 điểm kinh doanh chiết nạp gas nhưng điều kiện hoạt động lại khá đơn giản, chưa có quy chuẩn về giữ khoảng cách an toàn đối với khu dân cư nên khi có sự cố xảy ra sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Qua đây, chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân lưu ý Sở Công Thương cần phải chú trọng công tác Cấp giấy phép kinh doanh gas cũng như siết chặt quản lý hoạt động mua bán các loại vỏ bình gas giả kém chất lượng trên thị trường. Ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP thì đề nghị các quận huyện nên quy hoạch hoạt động kinh doanh gas chứ không phải người dân muốn mở thêm bao nhiêu điểm kinh doanh gas cũng được cấp phép.

Tại buổi làm việc cũng cho thấy một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khác xảy ra gần đây là vụ cháy tại nhà dân kinh doanh vàng mã ở phường 10 quận 11 làm 3 người trong một gia đình thiệt mạng. Theo UBND quận 11, trong năm 2012, quận đã 3 lần kiểm tra nhắc nhở hộ gia đình này khắc phục những hành vi vi phạm về an toàn PCCC nhưng hộ này chưa khắc phục thì hậu quả đáng tiếc đã xảy ra. Qua vụ việc này, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đề nghị các ngành chức năng và các địa phương cần rút kinh nghiệm trong việc xử lý một cách kiên quyết, tránh tình trạng cả nể để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Ông Lê Hoàng Quân yêu cầu nếu hành vi vi phạm bị nhắc nhở mà không nhanh chóng khắc phục thì phải rút giấy phép kinh doanh.

Theo nhận định của các đơn vị chức năng, vấn đề cháy tại nhà dân và các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư hiện đang rất đáng lo ngại, trong đó phần lớn nguyên nhân là do chập điện. Trong buổi làm việc sáng 9/3, nguy cơ cháy do điện cũng được đặc biệt quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân là do hệ thống dây dẫn điện cũng như mối nối ở nhiều hộ gia đình đã xuống cấp, người dân lại có thói quen câu mắc điện một cách tự phát chứ chưa có một lực lượng chuyên trách về vấn đề này, và vì thế khi sự cố chạm chập điện xảy ra cũng không ai đứng ra chịu trách nhiệm. Theo đại tá Lê Tấn Bửu - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC thì đây là vấn đề còn tồn tại nhiều bất cập. Đại tá Lê Tấn Bửu kiến nghị:

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân đã nhắc nhở các đơn vị Sở - Ngành quận, huyện cần nêu cao trách nhiệm quản lý của người đứng đầu, quản lý địa bàn, đồng thời yêu cầu  các đơn vị Sở - Ngành cần nhanh chóng rà soát lại các điểm có nguy cơ về cháy nổ, các quận, huyện phải đi kiểm tra và chấn chỉnh những sai phạm, đồng thời báo cáo để lãnh đạo thành phố đi nghiệm thu các kết quả kiểm tra của các quận, huyện. Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhấn mạnh:

Buổi làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố đã nêu ra được những giải pháp cấp bách để kiềm chế tình hình cháy, nổ. Tuy nhiên, trong công tác PCCC, vấn đề cốt lõi vẫn là ý thức của con người. Thiết nghĩ, bên cạnh sự phối hợp đồng bộ giữa các Sở - Ngành quận, huyện trong thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, cần có những phương thức tuyên truyền phù hợp để chuyển biến căn bản ý thức của người dân trong công tác phòng, chống cháy, nổ để công tác này đạt được kết quả một cách căn cơ, lâu dài.