Cần sớm triển khai các giải pháp giảm ngập nước

(VOH) - Ngập lụt đang là vấn đề nóng ở TPHCM, hàng ngàn tỷ đồng đã được chính quyền thành phố ưu tiên cho mục tiêu chống ngập nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả rõ ràng. Hơn nữa, các dự án chống ngập triển khai dở dang, chậm trễ và trở nên lạc hậu trước thực trạng biến đổi khí hậu, đang đặt ra nhiều thách thức đối với thành phố trong mục tiêu phát triển bền vững. Hiện thành phố vẫn còn nhiều nơi rơi vào tình trạng ngập nặng mỗi khi có mưa hoặc triều cường như một số phường ở quận 3, vấn đề đặt ra là cần sớm triển khai nhiều giải pháp giảm ngập nước ở những khu vực này.
TP.HCM luôn phải đối phó với tình trạng ngập nước mỗi khi triều cường và mưa to. Ảnh: Infonet

TPHCM hiện giờ còn nhiều vùng trũng thấp hơn so với mực nước sông rạch. Chẳng hạn như vùng đất khu dân cư thuộc phường 7, 8, 11, 13, 14 quận 3 có cao trình thấp hơn mặt đường Hoàng Sa, Trường Sa dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè gần tới 1m. Chính vì vậy khi xảy ra mưa to, triều cường thường bị ngập nước, có nơi trong vùng ngập hơn nửa mét nước.

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã được cải tạo và 2 bên bờ kênh được đầu tư xây dựng xong hệ thống giao thông và các hạng mục công trình khác. Vậy mà vẫn còn một vùng đất thấp tồn tại với những khu nhà nằm sâu trong các hẻm chật chọi, trông nhếch nhác, bị ngập nước thường xuyên và luôn có nguy cơ về môi trường, hỏa hoạn. Ông Trần Hải Nguyên - Phó Phòng Quản lý Đô thị quận 3 lo lắng:

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những bất cập vừa nêu, các công trình nâng cấp hẻm ở khu vực này không thể triển khai được do chưa bố trí vốn đầu tư. Từ thực tế đó, chúng tôi đã xuống tận nơi, cụ thể là hẻm 134/109 thuộc phường 7 quận 3. Quả đúng như vậy, hẻm này là nơi bị ngập nặng nhất, có nhiều hẻm nhánh nằm loanh quanh phía trong, không chỉ nhỏ mà còn thấp hơn mặt đường Hoàng Sa, Trường Sa từ 0,8m đến 1m, thử hỏi làm sao không bị ngập nước thường xuyên khi xảy ra mưa to và triều cường. Một số người dân ở khu vực này cho biết:

Tại văn phòng khu phố 1, phường 7, quận 3, Trưởng khu phố 1 Lê Văn Sáng kể, các hẻm khác trong khu phố cũng bị ngập do mưa và triều cường. Đối với hẻm 134/109, khu phố đã họp với tổ dân phố và các hộ dân nhiều lần, vận động và được người dân đồng tình sẵn sàng hiến đất mở rộng hẻm và cải tạo nâng cấp đường cống thoát nước nhưng đến nay công trình này vẫn chưa khởi công. Nếu công trình này khởi công xây dựng và hoàn thành sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người dân:

Ông Nguyễn Thanh Tâm, cán bộ Phòng Quản lý Đô thị Quận 3 cho biết, ngay sau lễ 30/4 năm nay, có 2/8 hẻm ở đây khởi công thi công công trình, còn hẻm 134/109 và các hẻm khác đều nằm trong kế hoạch đầu tư trong năm nay:

Trong điều kiện ngân sách TPHCM có hạn và thực hiện chủ trương giảm đầu tư công theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, nhiều dự án cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội có thể tạm dừng đầu tư. Các dự án nâng cấp hẻm ở các phường thuộc quận 3 nằm dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè cũng rơi vào tình cảnh như vậy từ các năm trước. Trong năm 2013 này, sau khi cho khởi công 2/8 hẻm, nếu cân đối được vốn, quận 3 cho triển khai nâng cấp hẻm 134/109 thuộc phường 7 quận 3, được như thế thì người dân ở đây vui mừng biết bao, không còn lo sợ bị ngập nước và những sự cố khác xảy ra không lường trước được, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong mùa mưa năm nay và những năm sau.