Cần sự phối hợp đồng bộ từ quận, huyện đến cơ sở

(VOH) - Tại buổi toạ đàm về “Trao đổi, tìm giải pháp ngăn chặn tình trạng chăn dắt và lao động trẻ em trên địa bàn” do Sở LĐTBXH TP tổ chức sáng 19/11, ý kiến nhiều đại biểu cho thấy các sở, ban, ngành vẫn còn loay hoay trong việc tìm kiếm giải pháp ngăn chặn tình trạng chăn dắt trẻ, tình trạng bóc lột sức lao động trẻ em trên địa bàn Tp.

Cần sự phối hợp đồng bộ từ quận, huyện đến cơ sở

(VOH) - Tại buổi toạ đàm về “Trao đổi, tìm giải pháp ngăn chặn tình trạng chăn dắt và lao động trẻ em trên địa bàn” do Sở LĐTBXH TP tổ chức sáng 19/11, ý kiến nhiều đại biểu cho thấy các sở, ban, ngành vẫn còn loay hoay trong việc tìm kiếm giải pháp ngăn chặn tình trạng chăn dắt trẻ, tình trạng bóc lột sức lao động trẻ em trên địa bàn Tp. Đây là vấn đề hết sức nan giải khi mà sự phối hợp giữa các ban, ngành vẫn chưa đồng bộ và thống nhất.

Từ đầu năm đến nay, TP có gần 180 ngàn trẻ em là con của các gia đình nhập cư, chiếm 10% trẻ em toàn thành và có hơn 1 ngàn trẻ em phải lang thang kiếm sống và bị bóc lột sức lao động.

Kết luận toạ đàm, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - phó giám đốc Sở LĐTBXH yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến đúng đối tượng, nhất là chủ kinh doanh các cơ sở. Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành có liên quan trong việc ngăn chặn tình trạng tình trạng chăn dắt và lao động của trẻ.

Thuỳ Linh