Nhằm cảnh báo về nguy cơ cũng như những biện pháp đề phòng cháy xảy ra, phóng viên Đài đã phỏng vấn Thiếu tướng Trần Triều Dương - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM.
![]() |
| Xe thang tiếp cận hiện trường vụ cháy chiều 1/2 (mùng 2 Tết), tại nhà số 200 đường Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, TPHCM. Ảnh: Dân trí |
* Hiện nay đã bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy trên địa bàn thành phố là không thể xem thường. Ông nhận định thế nào về tình hình cháy vào mùa khô năm nay?
![]() |
| Thiếu tướng Trần Triều Dương. Ảnh: CAND |
- Thiếu tướng Trần Triều Dương: Bước vào mùa hanh khô năm nay, theo dự báo của khí tượng thủy văn, năm nay nắng hạn rất gay gắt, nó cũng sẽ đi cùng với tình hình cháy nổ xảy ra. Từ sau Tết đến nay, hằng ngày chúng tôi nhận được hàng chục tin báo cháy. Mỗi tin báo cháy chúng tôi đều điều động các đội hình xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường xử lý. Mỗi đội hình hàng chục xe và hàng trăm cán bộ chiến sĩ. Chúng tôi cũng nhận được hàng chục tin báo cháy, nhưng do đốt cỏ, do vô ý quăng tàn thuốc gây cháy cỏ, có những chỗ đốt rác, chúng tôi cũng nhận được tin báo, bà con thấy khói, thấy cháy là báo cho chúng tôi. Như vậy, tình hình diễn biến về cháy nổ trong mùa hanh khô này rất phức tạp.
* Vừa qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều vụ cháy ở nhà dân cũng như các cơ sở sản xuất gây thiệt hại lớn về người và tài sản, lực lượng cảnh sát PCCC TP có biện pháp gì để chặn đứng tình trạng này, không để cháy tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm nay?
- Thiếu tướng Trần Triều Dương: Những ngày Tết, chúng tôi không kiểm tra mà chỉ nhắc nhở qua điện thoại. Bắt đầu từ sau khi nghỉ Tết, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phúc tra lại những đơn vị mà chúng tôi đã kiểm tra trước Tết. Đơn vị nào mà trong Tết mà để xảy ra cháy nổ thì chúng tôi tiến hành kiểm tra lại, giám định lại, và chúng tôi điều tra để kịp thời xử lý các hành vi có thể vi phạm về an toàn PCCC, cứu hộ cứu nạn.
* Ông có thể nói rõ hơn về những nguyên dân dẫn đến sự cố cháy qua một số vụ cháy trong những ngày vừa qua?
- Thiếu tướng Trần Triều Dương: Những ngày qua, bà con cũng đã thấy, các vụ cháy hầu hết xảy ra ở khu dân cư, tôi thấy có mấy nguyên nhân như: bất cẩn trong hàn xì, đun nấu, sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, cũng có một vài trường hợp vô ý gây cháy. Ngoài ra chúng tôi cũng điều tra một trường hợp cố ý, do hai người mâu thuẫn nhau rồi gây cháy. Có những trường hợp do không chấp hành nghiêm các quy về an toàn PCCC và gây cháy, ví du như qua giám định ban đầu, cho thấy tủ làm lạnh của siêu thị Hà Nội do sử dụng nguồn điện không phù hợp nên đã gây cháy ở đây.
* Trước thực trạng đó thì ông có những cảnh báo gì để người dân có thể phòng tránh những sự cố cháy đáng tiếc có thể xảy ra trong mùa khô này?
- Thiếu tướng Trần Triều Dương: Để đảm bảo an toàn PCCC mùa khô này thì người đứng đầu và người chủ các gia đình phải có trách nhiệm tăng cường công tác PCCC, đặc biệt phải quản lý chặt các nguyên nhân gây cháy như nguồn lửa, thiết bị điện, nguồn nhiệt, những vật, hóa chất có thể hóa cháy khi nhiệt độ tăng. Đối với các ngành kinh doanh nguy hiểm về cháy nổ như gas, xăng dầu, hóa chất như sơn… cũng phải đặc biệt quan tâm đến các nguyên tắc an toàn trong PCCC. Đối với bà con nhân dân trong các hộ gia đình, tổ dân phố, tổ nhân dân phải có trách nhiệm nhắc nhở nhau, động viên nhau thực hiện tốt công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn. Nếu bà con khuyên bảo nhau mà không sửa chữa thì cũng có thể gọi đến công an, ủy ban phường, hoặc lực lượng PCCC chúng tôi để xuống kịp thời can thiệp những hành vi vi phạm những quy định an toàn về PCCC.
* Xin cám ơn ông.



