Cần tăng cường phối hợp trong phòng chống tội phạm

(VOH) – TP.HCM là một địa bàn mở, cùng với làn sóng di dân tự do kéo về các đô thị lớn như TP.HCM để làm ăn sinh sống thì tội phạm cũng xem đây là địa bàn hoạt động lý tưởng cho các hành vi phạm pháp của chúng. Cùng với quá trình đô thị hóa, thành phố cũng đành chấp nhận một thực tế là tội phạm ngày càng gia tăng làm cho tình hình an ninh trật tự ở TP.HCM ngày một phức tạp hơn.
Công an phối hợp thanh niên xung phong bắt tên cướp giật tại trung tâm Q.1, TP.HCM.ảnh: TNO

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp tốt với các đơn vị ở các tỉnh bạn, trong thời gian vừa qua Công an TP.HCM đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15/12/2012 đến 23/03/2013, trên địa bàn thành phố ghi nhận xảy ra hơn 1.400 vụ phạm pháp hình sự, so với thời gian liền kề, giảm hơn 6% số vụ. Một số loại án gây bức xúc dư luận được Công an TP.HCM tập trung kéo giảm trong thời gian qua như án cướp tài sản giảm 41%, án cướp giật tài sản giảm 3 vụ. Cũng trong thời gian trên, Công an TP.HCM tập trung đấu tranh với các băng nhóm, đối tượng đang có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, nhất là các băng nhóm đâm thuê, chém mướn, siết nợ, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí gây án, băng nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Kết qủa đã triệt phá hơn 200 băng ổ nhóm, bắt hơn 500 đối tượng có quyết định truy nã. Nói về việc triệt phá một số băng nhóm từ phía Bắc vào gây án, Thượng tá Nguyễn Ngọc Phương- Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM cho biết:




Một điểm đáng lưu ý là trong thời gian vừa qua, qua áp dụng biện pháp kiểm tra hành chính bất ngờ đối với các nhà trọ và các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, các đơn vị của Công an TP.HCM đã thu giữ nhiều hung khí, vũ khí, dụng cụ gây án của các đối tượng có nghi vấn hoạt động cướp giật, trộm cắp.

Thực tế là có nhiều vụ án, khi Công an TP.HCM phá án mới vỡ lẽ là đối tượng từng gây những vụ án tương tự ở các địa phương khác. Có không ít đối tượng là tội phạm truy nã ở các địa phương khác lẩn trốn về địa bàn TP.HCM tiếp tục gây án. Tội phạm ngày càng hoạt động lưu động, chúng không hoạt động ở một địa bàn nào nhất định mà gây án ở nhiều địa bàn khác nhau. Trước tình hình đó đòi hỏi ngày càng phải tăng cường công tác phối hợp thông tin tội phạm giữa các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng công an cũng như giữa các địa phương. Về phía TP.HCM cũng đã đề xuất nhiều giải pháp để đấu tranh có hiệu quả hơn với các băng nhóm tội phạm này. Thiếu tướng Phan Anh Minh- Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã cho biết thêm:



Do tính chất hoạt động liên địa bàn của tội phạm nên dễ thấy trong thời gian qua, tại các hội nghị phòng chống tội phạm của TP.HCM luôn có sự hiện diện của Công an các tỉnh thành trọng điểm phía Nam và các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. Điều đó cũng cho thấy sự quan tâm cũng như tinh thần hợp tác tốt giữa các địa phương trong phòng chống tội phạm.

Tại Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm- Bộ Công an biểu dương sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát hình sự của TP.HCM với cảnh sát hình sự các địa phương khác đã mưu trí, dũng cảm và quyết tâm cao độ triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức. Sự phối hợp giữa lực lượng Công an- Quân sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM cũng đã đem lại nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, trước tình hình tội phạm hiện nay vẫn còn nhiều phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng chỉ đạo trong thời gian tới, Công an TP.HCM cần tăng cường sự phối hợp để đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng nhấn mạnh:



Để cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm đạt hiệu quả thì bên cạnh sự phối hợp tốt giữa các địa phương và các đơn vị chức năng của lực lượng Công an thì cần phát huy hơn nữa vai trò của quần chúng nhân dân. Cho dù tội phạm hoạt động lưu động nhưng các đối tượng cũng phải lưu trú trên một địa bàn nào đó. Vì vậy trước hết phải làm tốt công tác quản lý cư trú, làm rõ nhân thân lai lịch của các đối tượng nghi vấn từ địa phương khác đến trú ngụ trên địa bàn. Trong công tác này cần phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện các đối tượng lạ mặt có biểu hiện nghi vấn để cấp báo cho lực lượng công an. Sự phối hợp chặt chẽ, thông suốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chính là biện pháp mạnh mẽ nhất tấn công triệt phá các băng nhóm tội phạm, đem lại một cuộc sống bình yên cho nhân dân./.