![]() |
| Những vấn đề liên quan đến đời sống an sinh xã hội như quá tải bệnh viện, nước sạch, môi trường, an ninh trật tự… tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu (ảnh: infornet) |
Theo đó, các đại biểu tán thành nội dung trong báo cáo của UBND TPHCM về tình hình kinh tế xã hội thành phố 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, báo cáo chưa đánh giá hết những tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế xã hội thành phố trong 6 tháng cuối năm. Các đại biểu đề nghị UBND TPHCM cần có dự báo đúng tình hình để có những giải pháp cho phù hợp.
Những vấn đề liên quan đến đời sống an sinh xã hội như quá tải bệnh viện,
nước sạch, môi trường, an ninh trật tự… tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều
đại biểu trong phiên thảo luận tại hội trường sáng nay.
Đại biểu Cao Thanh Bình nhận định: “TPHCM đã có nhiều nỗ lực và quyết tâm trong
xử lý ô nhiễm môi trường, nước thải, rác thải y tế, nhưng việc gây ô nhiễm môi
trường ở một số đơn vị vẫn còn tồn tại. Có những đơn vị sau khi bị phản ánh, các
cơ quan chức năng đến xử lý nhưng sau đó lại tiếp tục gây ô nhiễm”. Đại biểu Cao
Thanh Bình đề nghị:
Về vấn đề nước sạch, ở TPHCM hiện còn hơn 82.000 hộ dân đô thị và hơn 236.000 hộ ở nông thôn chưa có nước sạch, con số này khiến nhiều đại biểu quan tâm. Đại biểu Từ Minh Thiện cho biết, qua thực tế ở một số địa phương đã cho thấy giữa báo cáo và tình hình thực tế còn khoảng cách khá lớn về tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch ở thành phố hiện nay.
Trong phần thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn trước nạn trộm cắp và tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng. Theo báo cáo, tình hình phạm pháp hình sự 6 tháng đầu năm giảm 2,1% nhưng tỷ lệ phá án còn thấp, chỉ đạt hơn 66,4%. Gần đây, các vụ trộm xe, trộm chó trong các khu dân cư tăng đột biến cũng khiến người dân cảm thấy bất an. Câu hỏi mà các đại biểu đặt ra là tình hình quản lý sau cai nghiện hiện nay như thế nào? Các câu lạc bộ, các mô hình phòng chống tội phạm thì rất nhiều nhưng tại sao nạn trộm cắp lại tăng? Trước tình trạng xuống cấp về đạo đức xã hội, các đại biểu yêu cầu tăng cường trách nhiệm của nhà trường, địa phương, các đoàn thể để hạn chế tình trạng này.
Cũng liên quan đến đảm bảo an sinh xã hội, đại biểu Huỳnh Công Hùng đưa ra câu hỏi vì sao trong thời gian ngắn nhưng các dự án cầu đường của thành phố làm rất nhanh, còn những dự án hạ tầng xã hội khác lại triển khai rất chậm, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Điển hình là dự án Bệnh nhi đồng ở huyện Bình Chánh, 2 năm chỉ vướng 1 hộ dân nhưng vẫn không triển khai được… Đại biểu Huỳnh Công Hùng đề nghị thành phố cần chú trọng việc điều tra hiện trạng cuộc sống người dân trước khi tái định cư để có những chính sách hỗ trợ phù hợp giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau tái định cư.
Một trong những vấn đề mà đại biểu Từ Minh Thiện băn khoăn là trong 6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới không nhiều. Đại biểu Từ Minh Thiện đề nghị bên cạnh việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thành phố cũng cần quan tâm đến việc làm sao để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển:
Cũng trong buổi làm việc sáng nay, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM có báo cáo về tình hình chuẩn bị năm học mới. Theo ông, khó khăn vẫn nằm ở khâu tuyển dụng giáo viên mầm non, nhất là hiện nay thành phố đang chọn các trường mầm non đạt tiêu chuẩn để tổ chức giữ trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi ở 8 quận huyện, nên cần phải đào tạo bồi dưỡng đội ngũ bảo mẫu chăm sóc trẻ ở lứa tuổi này. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo cũng khuyến khích người dân nếu có điều kiện thì nên tự giữ con em từ 6 đến 18 tháng tuổi tại nhà để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho trẻ. Nói về công tác tuyển sinh các cấp học trong năm học mới, ông Lê Hồng Sơn cho biết:
Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TPHCM đánh giá cao các giải pháp mà các đại biểu đưa ra, đóng góp cho các giải pháp của thành phố sát với tình hình thực tế trong phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm:
Cũng trong sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố đã nghe báo cáo tình hình thời sự biển đảo do Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Chính ủy Quân khu 7 trình bày. Bài cáo cáo nêu rõ những chứng cứ lịch sử và pháp lý cho thấy quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường.


