"Cần thống kê mô hình tổ chức lễ hội trong cả nước"

(VOH) - Sáng 12/6, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội 6 tháng đầu năm 2014 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
Lễ hội Phủ Dày xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, Nam Định) (Ảnh: dulichvn)

6 tháng qua trên cả nước, hoạt động lễ hội diễn ra sôi nổi, vui tươi, lành mạnh, an toàn. Vấn đề thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, vệ sinh môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội được quan tâm. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như: Một số lễ hội vẫn còn diễn ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, cờ bạc trá hình, tắc nghẽn giao thông cục bộ, bày bán thực phẩm mất vệ sinh…

Việc thực hiện nếp sống văn minh ở một số lễ hội cũng chưa cao, vẫn còn tình trạng ăn xin, dùng người khuyết tật đi bán hàng lưu niệm, bán tăm từ thiện, chèo kéo khách. Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch nhấn mạnh: “Tôi đề nghị Cục di sản sớm có mô hình để các địa phương thống nhất quản lý. Yêu cầu của Bộ là Cục di sản phải thống kê lại những mô hình trong cả nước, phân loại ra để các địa phương tùy theo tình huống, các điều kiện cụ thể của mình sẽ vận dụng. Các tỉnh sẽ thấy trong đó có những mô hình nào phù hợp báo cáo lại UBND tỉnh để đưa vào áp dụng”.