
(Ảnh minh họa: TTO)
Qua 5 tháng triển khai, tổng số người xét nghiệm có phát hiện dương tính với chất ma túy là trên 5.880. Trong đó, gần 2.700 người không thuộc đối tượng đưa vào cơ sở xã hội, chiếm tỷ lệ 45%.
Theo ông Huỳnh Thanh Khiết, PGĐ Sở LĐTB&XH khó khăn hiện nay đó là các Bộ ngành vẫn chưa ban hành Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xác định nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định 111/2013 và Nghị định 221/2013.
Việc xác minh tình trạng cư trú ổn định, theo Khoản 1, Điều 2 Nghị định 221 quy định nơi cư trú ổn định là nơi người vi phạm thường trú hoặc tạm trú, nhưng phải là nơi người đó hiện đang thường xuyên sinh sống. Tuy nhiên, tại TPHCM, khoảng 70% người nghiện ma túy đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác, lang thang, sống nhiều nơi, nhiều chỗ.
“Mặt khác, người nghiện đã từng đi cai nhiều lần, nắm được quy định về xác minh cư trú nên cố tình khai báo nhiều địa chỉ, khai không đúng sự thật để không xác minh được nơi cư trú; việc phối hợp xác minh nơi cư trú với các tỉnh, thành phố khác cũng gặp khó khăn, chậm trễ, dẫn đến một số trường hợp đã hết thời hiệu áp dụng, phải hủy quyết định đưa vào cơ sở xã hội đối với người nghiện, mặc dù đã xác định được tình trạng của họ” – ông Khiết cho biết thêm.
TPHCM cũng kiến nghị với Đoàn công tác các vấn đề còn nhiều vướng mắc khác như; cần phải thống nhất nội dung về đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc giữa điều 29 của Luật Phòng, chống ma túy với Luật Xử lý vi phạm hành chính; thống nhất trong cách xác định thẩm quyền đơn vị có quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc giữa Khoản 1, Điều 131 với Khoản 2, điều 103 của Luật xử lý vi phạm hành chính; về thời hiệu, thời hạn cũng cần có sự thống nhất để không gây khó khăn cho công tác quản lý học viên tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc…
Ông Đặng Thuần Phong, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH nhấn mạnh: “Rất mừng là các đồng chí đã chỉ rõ ra khoản nào, điều nào, văn bản nào chưa tương thích, nội dung nào còn khó làm, nội dung nào chưa khả thi. Hàng loạt vấn đề đó sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh, hoạch định chính sách và rất có ý nghĩa trong việc sửa đổi bổ sung chính sách sau này”.
Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận cũng chia sẻ, những kết quả làm được trong 5 tháng qua ở thành phố, đã góp phần quan trọng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tình trạng sử dụng trái phép ma túy tại nơi công cộng được kéo giảm rõ rệt, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Khắc phục những tồn tại, vướng mắc trên thì chương trình sẽ ngày càng hiệu quả.

