|
Ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM trả lời chất vấn, sáng 12/7. Ảnh: VGP |
Trong phiên chất vấn buổi chiều, ông Trần Trung Dũng - Giám
đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM đã tiếp tục đăng đàn trả lời về các
vấn đề liên quan đến an sinh xã hội như: tình hình giải quyết việc làm cho người
lao động, việc quản lý các đối tượng cai nghiện. Đặc biệt, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có những giải pháp gì cho việc xử lý triệt để vấn nạn
mại dâm, ma túy đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian qua trên địa bàn
TP.HCM; đánh giá về chất lượng công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố...
Tại phiên chất vấn này, ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đã
tham gia đăng đàn trả lời về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng
đầu năm 2013 và các nhóm giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013. Trong
đó có việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tình trạng ô nhiễm
môi trường xung quanh lưu vực sông Đồng Nai. Trả lời câu hỏi của các đại biểu
Lâm Thiếu Quân, Võ Văn Sen, Nguyễn Hồng Hà và Lê Trương Hải Hiếu về vấn đề triển
khai các dự án nhà ở xã hội, ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nói:
Về tình hình thực hiện công tác thu ngân sách từ nay đến cuối năm, đại biểu Văn Đức Mười nêu ý kiến:
Tham gia giải trình và trả lời các vấn đề liên quan, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết:
Kết luận phiên chất vấn, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh:
Nhìn chung, 2 phiên chất vấn và trả lời chất vấn hôm qua là ngày làm việc chất lượng của kỳ họp HĐND TP.HCM lần này. Hai lĩnh vực chính được chất vấn trong kỳ họp lần này đều là lĩnh vực nóng, đang được đông đảo cử tri TP.HCM quan tâm. Trong đó, có những vấn đề hiện đang gặp khó khăn như giải quyết nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp như thế nào để tránh tiêu cực? dự báo nguồn nhân lực của TP.HCM ra sao?
Phiên chất vấn cũng đã đề cập các vấn đề hiện đang diễn biến phức tạp như tệ nạn xã hội tại TP.HCM trong đó ảnh hưởng ít nhiều từ tình trạng thất nghiệp. Ngoài ra, tình hình và biện pháp xử lý xây dựng trái phép, sai phép cũng được các đại biểu đề cập sâu, mong muốn làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, qua đó giảm thiểu tiêu cực trong lĩnh vực xây dựng.
Cả phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng và chiều qua đều nhận được sự tham gia chất vấn của rất nhiều đại biểu, không hề có khoảng thời gian bị bỏ trống trong suốt 1 ngày làm việc. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu nghĩ cho dân và làm cho dân.
Đối với các đại biểu tham gia chất vấn đều có những câu hỏi rõ ràng, mạch lạc và có sự am tường cho nội dung chất vấn của mình. Tuy nhiên, với thời gian có hạn và gần 80 vấn đề được nêu ra, nhiều vấn đề vẫn chưa được mổ xẻ “đến nơi đến chốn”. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú, tham gia chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn bên cạnh đánh giá cao việc chuyển đổi công năng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội là giải cứu cho thị trường bất động sản hiện nay, đã đề nghị lãnh đạo Sở thông tin thêm về những quy định bảo vệ quyền lợi cho người dân khi mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, về vấn đề mình đặt ra, đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú vẫn mong muốn 1 câu trả lời cụ thể hơn, cung cấp thông tin nhiều hơn cho người dân:
Đại biểu Đinh Phương Duy tại phiên chất vấn đã đặt ra 4 vấn đề cho Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có việc dự báo nguồn nhân lực. Đánh giá phần trả lời của Giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội Trần Trung Dũng, đại biểu Đinh Phương Duy bên lề hội nghị dù hài lòng vẫn mong muốn những thông tin chi tiết hơn:
Nhìn chung, nhiều đại biểu dù mới tương đối hài lòng với phần trả lời chất vấn vẫn bày tỏ cảm thông với lãnh đạo các Sở, bởi thời gian có hạn và số lượng vấn đề được đưa ra trong kỳ họp là nhiều. Ngoài ra, cách nhìn nhận các vấn đề thẳng thắn, không né tránh trách nhiệm của lãnh đạo UBND TP.HCM và lãnh đạo các Sở đều được đại biểu ghi nhận. Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung, bên lề hội nghị chia sẻ cảm nhận của mình về phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Xây dựng:
Có thể nói, ở mỗi kỳ họp HĐND TP.HCM, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn bao giờ cũng là phần nội dung được cử tri TP.HCM mong đợi và chăm chú lắng nghe. Kỳ họp này, cử tri TP.HCM khá hài lòng với phần trả lời của UBND TP.HCM và các Sở. Ông Hoàng Văn Tám - cử tri quận Tân Bình đã theo dõi sát các nội dung của kỳ họp, đặc biệt là phiên chất vấn. Ông bày tỏ sự đồng cảm với lãnh đạo Sở Xây dựng đứng đầu một ngành luôn đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn. Cử tri Hoàng Văn Tám đồng thời bày tỏ mong muốn của mình với lãnh đạo Sở Xây dựng:
Sự phối hợp trả lời của UBND TP.HCM, các sở, ngành liên quan tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn thể hiện tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo UBND TP.HCM và các sở, ngành đối với các vấn đề liên quan đến dân sinh. Cử tri Phạm Đức Phùng - ngụ tại quận 1 đã bày tỏ tâm đắc với phần giải trình của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín tại kỳ họp:
Với những nội dung được giải trình trong ngày chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khóa 8, với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, với niềm tin của cử tri và với tinh thần đầy trách nhiệm của mỗi đại biểu HĐND TP.HCM, chúng tôi tin lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp tục sâu sát, chủ động sáng tạo, tích cực tham mưu và phối hợp đồng bộ để khắc phục những khó khăn tồn tại, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2013. Đặc biệt đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả những giải pháp an sinh xã hội.
Sáng nay, 13/7, kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khóa 8 sẽ bế mạc.

