Theo bác sĩ chuyên khoa I Lê Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – cơ sở 3, sau bão lũ, nước sinh hoạt, thực phẩm và môi trường xung quanh đều bị ô nhiễm, kéo theo nguy cơ xuất hiện hàng loạt bệnh truyền nhiễm. Các bệnh lây qua đường tiêu hóa thường gặp như tiêu chảy cấp, tả, lỵ, thương hàn có thể gia tăng do người dân phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Thống kê cho thấy nguy cơ tiêu chảy cấp tăng tới 40% sau lũ, đặc biệt là do vi khuẩn và ký sinh trùng.
Ngoài ra, các bệnh viêm gan A và E lây qua đường phân – miệng cũng dễ bùng phát. Môi trường ẩm ướt, nước đọng là điều kiện lý tưởng cho muỗi sinh sôi, dẫn đến nguy cơ sốt xuất huyết và sốt rét. Một số người có thể mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da do tiếp xúc với nước hoặc đất bị ô nhiễm bởi nước tiểu động vật, đặc biệt là chuột. Bệnh có biểu hiện sốt cao, đau cơ dữ dội, vàng da và có thể gây suy thận nếu không được điều trị kịp thời.
Bác sĩ Hằng cũng cảnh báo thêm về các bệnh uốn ván, nhiễm trùng vết thương, cảm cúm, viêm phổi sau lũ. Việc sinh hoạt trong điều kiện tạm bợ, tiếp xúc với bùn đất và nước bẩn dễ khiến người dân mắc bệnh đường hô hấp và nhiễm trùng da.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Quý – Phòng khám Da Thẩm mỹ Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – cơ sở 3 cho biết, nước bẩn và ẩm ướt là nguyên nhân khiến nhiều người mắc bệnh viêm da tiếp xúc, nấm da, hoặc ghẻ nước. Viêm da tiếp xúc thường gây ngứa, nổi mụn nước, bong tróc; còn nấm da gây ngứa, có vảy và mùi hôi, đặc biệt ở chân hoặc vùng da ẩm. Ghẻ nước do ký sinh trùng Sarcoptes scabiei gây ra, khiến người bệnh ngứa dữ dội, nổi mụn nước nhỏ và xuất hiện rãnh ghẻ dưới da.
Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh cá nhân và môi trường sau bão lũ. Cụ thể, phải rửa tay thường xuyên bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn và sau khi tiếp xúc nước lũ; tắm rửa hằng ngày; che chắn vết thương hở; dùng nước đun sôi, nước đóng chai hoặc nước đã khử trùng.
Người dân chỉ nên ăn chín, uống sôi, tránh thực phẩm ôi thiu, bảo quản kỹ để ngăn ruồi, chuột. Sau khi nước rút, cần dọn dẹp bùn rác, khử trùng giếng, bể nước, phát quang cống rãnh, loại bỏ nước đọng để diệt muỗi. Khi dọn dẹp nên mang găng tay, ủng và quần áo bảo hộ.
Bác sĩ Bùi Phạm Minh Mẫn, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – cơ sở 3 khuyến cáo, nên ưu tiên thực phẩm đóng hộp, gạo, mì gói, lương khô, nước đóng chai, tránh ăn thực phẩm sống hoặc để lâu ngoài không khí. Thực phẩm hư hỏng, có mùi lạ hoặc bao bì rách, phồng cần loại bỏ ngay để phòng ngộ độc.
Cơ quan y tế khuyến cáo người dân ngủ màn để tránh muỗi, tiêm phòng cúm, phế cầu, uốn ván khi cần thiết, đồng thời đến cơ sở y tế sớm khi có biểu hiện sốt, tiêu chảy, phát ban hoặc vết thương nhiễm trùng để được điều trị kịp thời.


