Tại hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở 4 đầu cầu Hà Nội, Nha Trang, Đắk Lắk và TPHCM, những nỗi lo lắng chủ yếu tập trung vào Hà Nội và TPHCM, bởi các thành phố này dân cư đông đúc, nguy cơ cao nếu không được kiểm soát chặt về vấn đề dịch tễ.
Đánh giá chung, so với cùng kỳ năm 2013, số ca mắc và tử vong các bệnh đều thấp hơn tuy nhiên trong thời điểm hiện nay, nhiều bệnh tồn tại song song, thời tiết bất thường có thể khiến chủng virus biến đổi. Tại Sơn La đã có hơn 10 trẻ chết vì bệnh viêm não, còn bệnh tiêu chảy cấp, với con số khoảng 300.000 mắc từ đầu năm đến nay giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm trước nhưng cũng đã có 2 trường hợp tử vong tại huyện Bình Chánh và 1 trường hợp ở Thanh Hóa. Tìm hiểu và điều tra về nguyên nhân thì mới biết, căn nguyên của nguồn bệnh xuất phát từ nguồn nước kém vệ sinh, không có nồng độ Clo dư, vi khuẩn Ecoli có độc lực mạnh, nhiều gia đình vẫn còn có thói quen thải thẳng chất thải chưa xử lý ra môi trường. Tại ổ dịch Bình Chánh, khi lấy 130 mẫu đất, nước, không khí, thực phẩm thì phát hiện ra một chủng virus tồn tại trong ốc bưu có thể sẽ trở nên nguy hiểm nếu được kết hợp từ các chủng khác.
PGS TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM khuyên người dân cần tỉnh táo bởi chẳng ai khác chính họ có thể giúp bản thân và gia đình thoát khỏi dịch bệnh nếu nhớ rửa tay với xà bông, ăn chín uống sôi, không tiêu thụ những thực phẩm tái cũng như cần thông tin đầy đủ về tình trạng bệnh tình của bản thân để có những nghiên cứu cụ thể và phù hợp nhằm phát hiện dịch chính xác: "Đánh giá trên hành vi của 22 hộ gia đình tại địa bàn này thì thấy rằng 98% số người chăm sóc trẻ có hành vi vứt chất thải của trẻ xuống ao hoặc khu vực xung quanh dẫn đến nguy cơ tiêu chảy. Bên cạnh đó là tự ý đi mua thuốc cầm tiêu chảy thì dẫn đến hiện tượng bệnh nặng. Thức ăn không che đậy, ruồi rất nhiều".
Điều mà PGS TS Phan Trọng Lân cảnh báo đã xảy ra ở nhiều nơi tại TPHCM, vì trong cuộc giao ban y tế 2 quận huyện vào sáng 6/8, các cán bộ y tế dự phòng kể về một số trường hợp trẻ bị tay chân miệng nhưng điều trị ngoại trú, gia đình không hề thông tin trong khi tại địa bàn có rất nhiều trẻ em sinh sống, khi không được kiểm soát tốt thì dịch hoàn toàn có thể xảy ra, lúc này trách nhiệm không chỉ của riêng ngành y tế.
Bàn về dịch bệnh do virus Ebola, cho đến đầu tháng 8, thế giới có hơn 1.600 ca mắc, hơn một nửa trong số này đã tử vong. Đây là điều rất đáng báo động khi mà hiện nay, nguồn bệnh di động thường xuyên từ những người đi công tác, đi học, hợp tác lao động, du lịch, thăm thân nhân. Trên thế giới, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã họp khẩn cấp với Tổng thống các nước Tây Phi và nhận định rằng đây là vụ dịch lớn nhất của căn bệnh này trong lịch sử thập kỷ qua, dịch lan truyền nhanh, nếu không nỗ lực kiểm soát, phòng chống thì tình hình sẽ tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Hiện tại nước ta chưa có phòng xét nghiệm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp nên tạm thời Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng như Viện Pasteur TPHCM có phòng đảm bảo an toàn sinh học cấp 3 sẽ đảm nhận nhiệm vụ xét nghiệm và chẩn đoán bệnh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thì không được chủ quan với bất kỳ bệnh nào trong dịp này và bà nhắc lại tầm quan trọng đối với việc tiêm ngừa vì sự thật có những bệnh tỉ lệ tiêm ngừa còn thấp như sởi hay viêm gan B: "Về phòng chống dịch, chúng tôi lo nhất là tay chân miệng, sốt xuất huyết và hiện nay là tiêu chảy, ở Ấn Độ thì dịch hạch đã quay lại, Ebola và lại còn viêm não. Riêng đối với viêm não Nhật Bản B, nếu sắp tới đây TPHCM yêu cầu tiêm chủng đến đâu thì trong chương trình tiêm chủng mở rộng Bộ sẽ cấp cho đến đấy, trước đây là 5 tuổi và có thể tăng tuổi thêm cũng được. Chương trình tiêm chủng mở rộng cũng phải chú ý đến sởi, viêm gan B sơ sinh vì trước đây tỉ lệ tiêm chủng sởi rất thấp".
