(VOH) - Sáng 18-10, sau khi siêu âm và đọc kết quả CT Scan, hội đồng khoa học công nghệ của bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiến hành hội chẩn cho cặp song sinh dính toàn phần. Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 - bác sĩ Tăng Chí Thượng cho biết việc tách rời cặp song sinh này là khá phức tạp:
Hiện hai bé đang được chăm sóc tại khu chuyên sâu sơ sinh. Tuy nhiên, bé bên trái có dấu hiệu suy hô hấp phải cho thở CPAC, bé bên phải thở ôxy. Các bác sĩ cho biết, ngoài các dị tật khác thì cặp song sinh dính nhau này còn bị dị tật tim bẩm sinh rất nặng, vì thế khả năng tiên lượng xấu. Hội đồng khoa học công nghệ của bệnh viện Nhi đồng 1 thống nhất tiếp tục điều trị nội khoa, không can thiệp ngoại khoa. Được biết mẹ của cặp song sinh này cũng đã được chuyển từ Sóc Trăng lên bệnh viện Nhi đồng 1.
