Những kẽ hở trong đấu thầu thuốc
![]() | |
|
Minh họa: A. DŨNG |
Cụ thể thì hai bác sĩ của bệnh viện Đại học Y dược nhận hoa hồng của công ty dược phẩm Shering Plough thuộc một tập đoàn Dược của Mỹ có văn phòng đại diện tại Việt nam. Với mỗi sản phẩm kê đơn bác sĩ được chiết khấu tới 10% thậm chí 30% giá trị. Với hai loại thuốc đặc trị viêm gan là P50, và P80, mỗi tháng vị bác sĩ kia đã bỏ túi gần 500 triệu đồng. "Chuyện có gì mà ầm ĩ ?!" khi trao đổi với chúng tôi một bác sĩ của một bệnh viện cũng khá có tiếng trong thành phố đã nói như vậy, bởi ông cũng chứng kiến không ít đồng nghiệp được các công ty dược mời mọc, tặng quà, nghỉ mát và cả chuyện chiết khấu 10-20% 30% với những loại thuốc mới, đắt tiền. Vị bác sĩ này nói:
Cũng cùng ý kiến với vị bác sĩ mà chúng tôi vừa trao đổi, Ông Hoàng Xuân Lâm, phó giám đốc công ty TNHH Sản xuất thương mại Hồng Đài Việt cho biết thêm: bạn bè ông, nhiều người là trình dược viên cũng có khá nhiều chiêu thức để giành giật thị trường cho những sản phẩm thuốc mà họ giới thiệu, nhưng để có được hoa hồng chi cho bác sĩ thì phải làm giá thuốc thông qua các công ty trung gian. Chẳng hạn như công ty sản xuất cấu kết với nhà phân phối để tăng giá gốc, các công ty phân phối nhỏ nâng giá các dược phẩm nhập khẩu từ các quốc gia có nền công nghiệp dược tương đương với nước ta….vân vân và vân vân. Từ những con đường vòng vèo như vậy gánh nặng giá cả đổ hết lên vai người bệnh.
Khi câu chuyện về hai bác sĩ của bệnh viện ĐH Y Dược nhận hoa hồng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, một số người dân điều trị ở đây tỏ ra rất hoang mang. Đã có bệnh thì lạy tứ phương nên hết bao nhiêu tiền họ cũng chịu, chỉ mong khoẻ mạnh về nhà làm ăn. Tiếp xúc với chúng tôi, chị Dương Thị Bé, quê ở Kiên Giang cho biết: chồng chị và một người anh trai điều trị bệnh viêm gan C tại bệnh viện ĐH Y Dược, mỗi tháng tiền thuốc khoảng 5 triệu đồng, chưa tính chi phí đi lại. Điều trị được một thời gian thì bác sĩ gợi ý nên chọn loại thuốc tốt hơn, giá thành hơn chục triệu đồng, thấy khó kham nổi nên gia đình chị từ chối, chị Bé bức xúc:
Theo PGS - TS Lê Văn Truyền, Phó tổng giám đốc công ty Dược phẩm Savipharm, việc các công ty Dược nước ngoài làm mưa làm gió trên thị trường là điều dễ hiểu, bởi chi phí để sản xuất ra một loại thuốc mới không nhỏ và số lượng càng ngày càng ít. Chẳng hạn như năm 2004 có 31 loại thuốc mới được phát minh ra thì năm 2006 con số này chỉ còn 18. Năm 2001, chi phí trung bình để sản xuất ra một loại thuốc là hơn 20 triệu USD thì năm 2006 chi phí sản xuất một loại thuốc là 50 triệu USD. Tuy vậy thuốc mới chưa hẳn là thuốc tốt, nhiều bác sĩ luôn có tư tưởng kê thuốc mới cho bệnh nhân nhưng thực tế sau một thời gian tung ra thị trường thuốc mới bị rút giấy phép do độc tính của nó đối với người sử dụng.
PGS - TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, việc quản lý giá thuốc vẫn là một câu chuyện dài, Thuốc là một mặt hàng và trong nền kinh tế thị trường thì dù Sở vẫn liên tục thanh kiểm tra, ghi nhận tình hình tăng giảm giá thuốc đồng thời có những biện pháp xử lý các doanh nghiệp tự ý tăng giá đồng loạt vô lý, thế nhưng, chỉ có thể giữ được giá thuốc ổn định chứ không thể cố định. Đặt vấn đề chung chi hoa hồng, bà Phong Lan cho rằng:
Chuyện các hãng dược chi tiền đậm cho bác sĩ không chỉ xảy ra ở nước ta, có nước đã gọi đây là hành vi vô đạo đức và ban hành luật cải tổ y tế để chống lại nó. Thật sự, hoa hồng không mang ý nghĩa xấu, nếu nó chỉ nhằm động viên, khích lệ tinh thần hay một cách cải thiện cuộc sống của người nhận trong mức độ cho phép. Nhưng, nếu hoa hồng dựợc phẩm quá lớn thì rất dễ khiến cho thầy thuốc "mờ mắt" để sẵn sàng đẩy bệnh nhận phải oằn lưng gánh chịu giá thuốc quá cao. khi đó chính hoa hồng là tác nhân của tệ nạn thầy thuốc vô cảm, bỏ quên Y Đức./.
Thanh Xuân

