CEP - Điểm tựa giảm nghèo!

(VOH) - Qua 23 năm hoạt động, Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (gọi tắt là Quỹ trợ vốn CEP) đã không ngừng mở rộng hoạt động đến các tỉnh thành, tạo cơ hội cho nhiều công nhân, lao động nghèo tiếp cận nguồn vốn, vươn lên thoát nghèo.

Được thành lập ngày 2/11/1991 với số vốn ban đầu chỉ 460 triệu đồng và 10 cán bộ nhân viên, hiện tại, Quỹ trợ vốn CEP đã phát triển được nguồn vốn trên 1.662 tỷ đồng và 494 cán bộ nhân viên, hoạt động tại 32 chi nhánh tại 9 tỉnh, thành phố. Tính đến nay, Quỹ trợ vốn CEP đã đưa vốn đến tận tay 2,3 triệu lượt hộ công nhân, lao động nghèo với số tiền cho vay trên 16.730 tỷ đồng.

Quỹ trợ vốn CEP đã giúp cho người nghèo đỡ chật vật hơn trong cuộc mưu sinh. Ảnh: CEP

Năm 2002, khi đang hành nghề chạy xe “ôm” trước khu vực bệnh viện 115 và Viện Tim TP, ông Nguyễn Trường Sơn ngụ tại quận 10  tình cờ được giới thiệu đến vay vốn ở quỹ trợ vốn CEP. Lúc đầu ông cũng bán tín bán nghi vì không biết quỹ CEP là gì? tại sao cho người nghèo vay vốn mà không cần thế chấp, lãi suất lại thấp hơn so với ngân hàng? Nhưng khi được địa phương tư vấn, rồi tiếp xúc trực tiếp với cán bộ tín dụng của quỹ CEP, ông mới biết đây là quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm thuộc Liên đoàn Lao động TP. Vậy là từ đó ông được xét cho vay 5 triệu đồng bằng hình thức trả 1 phần vốn lãi theo tuần và tích lũy tiết kiệm. 5 triệu đồng khi đó đối với gia đình khó khăn như ông là một số tiền rất lớn. Với đồng vốn này, vợ ông mở cửa hàng bán tạp hóa nhỏ tại nhà, còn ông thì ngày ngày cố gắng chạy thêm vài cuốc xe để tăng thu nhập. Lần vay đầu là như thế. Rồi nhờ trả vốn lãi đúng hẹn, ông được xét cho vay lần hai, lần ba... và cho đến tháng 11/2014 là lần thứ 14 ông được  trợ vốn từ quỹ CEP. Lần vay này lên đến 20 triệu đồng. Số tiền này, ông đã mua ngay chiếc xe mới để chở khách thuận tiện hơn, thay cho chiếc xe cũ kỹ trước đây. Khi được hỏi về quỹ trợ vốn CEP, ông cho rằng, nguồn vốn này đã giúp cuộc sống gia đình khá hơn rất nhiều nếu không muốn nói đó là điều kiện để vươn lên thoát nghèo.

"Quỹ CEP tạo điều kiện cho tôi phát triển kinh tế, thoát nghèo, đỡ bị chật vật, đi vào ổn định hơn. Nếu trả đúng hẹn, đúng kỳ thì sẽ được vay tăng dần lên, rất ổn định. Nếu không được vay và có số tiền đó, tôi nghĩ sẽ rất chật vật khi phải đi vay tiền, vay vốn bên ngoài". - ông Sơn cho biết.

Không riêng gì trường hợp của ông Nguyễn Trường Sơn mà tại TPHCM và 8 tỉnh, thành khác như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp và Vĩnh Long cũng hiện có 265.000 công nhân, lao động nghèo đang được tiếp cận đồng vốn vay từ quỹ CEP với tổng số tiền vay lên đến 1.552 tỷ đồng. Thông qua sản phẩm tín dụng nhỏ tự tạo việc làm, tăng thu nhập và tiết kiệm với mức vay phổ biến từ 3 triệu đồng đến 20 triệu đồng là lựa chọn phù hợp với đối tượng công nhân, lao động nghèo. Từ đồng vốn này đã giúp họ tự tạo việc làm cho bản thân và mua sắm thêm phượng tiện hành nghề kiếm sống, giúp tăng thu nhập. Ông Nguyễn Tấn Hiệp - cán bộ tín dụng CEP tại chi nhánh Gò Vấp cho biết: "Chúng tôi phải xuống gặp trực tiếp họ để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, thu nhập của họ để đưa ra quyết định trợ vốn. Phải thật chính xác trong khả năng của người vay để họ tạo ra được thu nhập tốt hơn".

Thông thường, những người nghèo, không có tài sản thế chấp họ phải vay nặng lãi bên ngoài. Nhưng do không có sự tư vấn phương án làm ăn, cách thức quản lý vốn nên tiền vay thì cạn dần mà lãi mẹ đẻ lãi con, làm mãi mà không trả được nợ, vẫn không thể thoát nghèo. Cho nên sự hỗ trợ ban đầu của quỹ CEP như đã giúp họ một điểm tựa để vươn lên, trước mắt là thoát khỏi cảnh vay tín dụng đen. Chị Nguyễn Thị Đen - thành viên vay vốn chi nhánh Củ Chi cho biết, trước đây nhà chị nuôi heo, do không có vốn mua cám nên phải chạy vay bên ngoài rất khó khăn, từ khi vay vốn CEP chị đã không còn bị động trong việc dự trữ thức ăn cho đàn heo của mình, kinh tế gia đình từ đó mà phát triển lên. Chị Đen nhớ lại: "Khi không có vốn để nuôi heo thì phải bán non bán già, bán không đủ tiền cám, đâu còn vốn. Vì không có vốn nên phải mua thức ăn cho chúng thiếu, khi trả tiền thì bị tính giá đuôi, do đó, từ khi vay được quỹ CEP, tôi không còn bị động trong việc mua thức ăn cho heo như trước nữa".

Một trong những quả ngọt mà đồng vốn của quỹ CEP mang lại đó chính là mỗi năm có khoảng 6.000 lượt hộ thành viên tại TPHCM và 8 tỉnh thành khác nơi có quỹ CEP đặt chi nhánh đã thoát nghèo.

Ngoài phục vụ đồng vốn để giúp người nghèo thoát nghèo, quỹ CEP còn thực hiện chương trình phát triển cộng đồng. Có thể kể đến như chương trình huấn luyện tài chính nhằm giúp thành viên vay vốn thực hành tiết kiệm, quản lý tốt thu nhập và chi tiêu trong gia đình. Chương trình học bổng CEP cho con thành viên nghèo hiếu học, có nguy cơ bỏ học cao. Chương trình tặng máy se nhang cho các hộ gia đình nghèo có người bị nhiễm HIV/AIDS, chương trình tặng mái nhà CEP giúp cho hộ thành viên nghèo  sửa chữa, xây mới nhà ở… Tính trung bình mỗi năm, quỹ CEP dành trên 20 tỷ đồng cho các hoạt động này và có 500.000 hộ gia đình nghèo được thu hưởng từ các chương trình này. Trong đó, chương trình học bổng CEP được thực hiện từ năm 2009 cho đến nay đã giúp cho 5.314 lượt em học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn và có nguy cơ bỏ học cao được tiếp tục có điều kiện đến trường, với giá trị mỗi suất học bổng  từ 700.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Mô hình hoạt động và tính hiệu quả của quỹ CEP được lãnh đạo TP đánh giá rất cao vì đã góp phần rất lớn vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó chủ tịch UBND TP cho rằng: "Có thể khẳng định rằng, sự có mặt kịp thời của quỹ CEP là việc làm có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đã đáp ứng được nhu cầu thực tế và trở thành chổ dựa vững chắc cho người lao động, thành phần nghèo khó nhất trong cộng đồng xã hội. Đã góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đã được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất".

Nhân kỷ niệm 23 năm thành lập (11/1991 - 11/2014), lãnh đạo quỹ CEP cho biết sẽ tiếp tục hướng đến phục vụ đối tượng là công nhân lao động đang làm việc tại các KCX-KCN trên địa bàn thành phố nhằm giúp họ tiếp cận với đồng vốn để  có điều kiện  tạo thêm việc làm cho bản thân và gia đình, cải thiện an sinh, vượt qua nghèo khó.