![]() |
| Việc chăm lo cho người dân tái định cư vẫn chưa sát với thực tế. Ảnh: NDHMoney |
Báo cáo tại buổi tọa đàm, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Tổng quỹ nhà ở tái định cư thực hiện cân đối, điều chuyển và bố trí trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2013 gần 26.000 căn hộ và nền đất. Số lượng quỹ nhà ở tái định cư hiện còn hơn 3.900 căn trên tổng số gần 26.000 căn hộ và nền đất, chiếm tỉ lệ 15%. Để chuẩn bị cho giai đoạn 2016- 2020 thành phố tiếp tục triển khai 14 dự án, với tổng quy mô hơn 16.000 căn hộ và nền đất. Về vấn đề chất lượng công trình, các công trình nhà ở tái định cư được đầu tư xây dựng ở những thời điểm khác nhau, pháp luật quy định cũng khác nhau, nhưng nhìn chung chủ đầu tư đều tuân thủ theo quy định của pháp luật. Song, trong quá trình thực hiện Sở cũng kịp thời phát hiện và xử lý một số việc. Ông Trần Trọng Tuấn nói thêm:băn "Qua kiểm tra, Sở cũng phát hiện thấy một số khuyết điểm của chủ đầu tư, của nhà thầu trong quá trình thi công. Chủ yếu là thiếu hồ sơ năng lực của các đơn vị thi công, sổ nhật ký thi công... gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và qua đó Sở cũng đã kịp thời chấn chỉnh".
Liên quan đến vấn đề giải quyết công ăn việc làm, hỗ trợ vay vốn cho người dân sau khi tái định cư, ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND cho rằng, mặc dù thành phố cố gắng hết sức nhưng vẫn còn hạn chế so với yêu cầu thực tế, đặc biệt là vấn đề thu nhập cho người dân đảm bảo cuộc sống hàng ngày cũng như những chi phí phải trả phát sinh khi nhận chỗ ở mới. Riêng về Quỹ 156 (Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi), ông Huỳnh Công Hùng cho biết: "Tuy chúng ta cho vay ưu đãi, tổ chức học hành cho các cháu khá tốt, nhưng hiện tại vẫn còn nguồn quỹ không nhỏ chưa có người vay, những hộ dân đi các nơi khác có khi họ không biết ưu đãi này để quan hệ với các quận - huyện khác. Bên cạnh đó, việc đào tạo nghề, chúng ta có làm nhưng chưa phù hợp, xác thực với yêu cầu của cuộc sống. trong khi đó, cũng còn một bộ phận khi tiếp nhận người tái định cư thì chính quyền địa phương cũng ít quan tâm đến".
Qua nghiên cứu khảo sát về thực trạng nhà ở của các hộ dân sau tái định cư, Viện Nghiên cứu Phát triển TP đánh giá có tới 68% hộ dân cho rằng “vẫn như cũ”, tức là không tốt hơn nhiều so với điều kiện ở trước đây; hơn 15% đánh giá cải thiện tốt hơn vì được nhận tiền đền bù; hơn 16% ý kiến đánh giá chất lượng nhà ở giảm sút là do một phần diện tích bị giải tỏa nên nhà bị thu hẹp, nằm trong khu giải tỏa nên ngập nước, lún nền, tiền giải tỏa ít... Ông Trần Văn Thận, Phó Viện trưởng nhấn mạnh, từ tỉ lệ % đánh giá không hài lòng, nhận định “giảm sút” thì đời sống người dân sau tái định cư đang đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt trong vấn đề việc làm, điều kiện nhà ở, thu nhập….
Riêng về “Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi” các đại biểu tại buổi tọa đàm cũng đồng ý nên duy trì hoạt động, vì người dân sau tái định cư vẫn có nhu cầu đối với quỹ này. Để thực hiện tốt và hiệu quả Quỹ 156, thì điều kiện tiên quyết là phải gắn liền với điều tra nhu cầu xã hội của người dân khi có quyết định thu hồi đất và tái định cư; điều tra hiện trạng ban đầu. Hơn ai hết chính quyền địa phương phải nắm rất kĩ điều đó và khi có thông tin, phương án bồi thường, những vấn đề cụ thể của từng hộ dân… thì chúng ta mới có thể giải quyết tốt vấn đề tái định cư cho người dân.

