Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi: Còn nhiều thách thức

(VOH) - Sáng nay 25/12, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân số kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) năm 2013 và kỷ niệm ngày dân số Việt Nam 26/12.

Theo số liệu báo cáo tại buổi hội nghị, nhóm Người cao tuổi có sự chênh lệch về cơ cấu giới tính, nữ giới chiếm tỷ trọng cao trong dân số cao tuổi. Nhóm tuổi từ 60 - 69 số cụ bà là 131/100 cụ ông, nhóm tuổi từ 70 - 79 tuổi là 149 cụ bà/100 cụ ông.

Mặc dù dân số Việt Nam vàng về số lượng nhưng chưa vàng về chất lượng, tình trạng già hóa dân số đến sớm với tốc độ nhanh. Tuổi thọ trung bình ngày một tăng lên trong khi tỷ suất sinh và tỷ suất tử giảm đi. Như vậy, già hóa dân số tăng nhanh và để lại không ít thách thức to lớn đối với xã hội Việt Nam.

Số liệu điều tra biến động dân số năm 2011 cho thấy, số lượng người cao tuổi đang tăng nhanh hơn bất kỳ nhóm dân số nào khác nên chỉ số già hóa cũng tăng nhanh chóng, trong khi đó chỉ số hỗ trợ tiềm năng lại giảm đáng kể.

Thời gian để Việt Nam chuyển đổi từ cơ cấu dân số già hóa sang cơ cấu dân số già sẽ ngắn hơn nhiều so với các quốc gia có trình độ phát triển cao hơn. Bà Tô Thị Kim Hoa - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình TP.HCM cho biết, nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, khi mức sinh giảm, tỉ lệ người già tăng lên thì dân số thành phố sẽ có xu hướng già đi. Năm 2014, TP.HCM sẽ nỗ lực tuyên truyền mỗi gia đình nên sinh đủ hai con để kéo mức sinh của TP.HCM trở lại mức cho phép: