Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định 2572/QĐ-TTg ngày 23/11/2025, phân bổ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk nhằm khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Theo quyết định, Khánh Hòa được hỗ trợ 150 tỷ đồng; Lâm Đồng 300 tỷ đồng; Gia Lai 150 tỷ đồng; Đắk Lắk 500 tỷ đồng. Đây là mức kinh phí dựa trên đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản 18147/BTC-NSNN ngày 23/11/2025, sau khi tổng hợp thiệt hại và nhu cầu cấp bách từ địa phương.
UBND các tỉnh được giao chủ động bố trí ngân sách địa phương kết hợp với phần kinh phí được trung ương hỗ trợ cùng các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai. Việc sử dụng nguồn tiền phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng quy định pháp luật; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực. Các tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan để tổng hợp trình Thủ tướng.
Từ ngày 16/11 đến nay, mưa lớn kéo dài gây sạt lở và ngập sâu ở nhiều khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Báo cáo đến 7 giờ sáng 23/11 ghi nhận 102 người chết và mất tích.
Mưa lũ cuốn trôi, gây hư hại 1.154 nhà; thời điểm cao nhất có tới 186.000 nhà chìm trong nước. Hơn 80.000ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi. Nhiều tuyến quốc lộ ghi nhận 24 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông; đường sắt qua Đắk Lắk và Khánh Hòa phải tạm ngưng hoạt động. Hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 9.035 tỷ đồng.
Tại vùng nuôi trồng thủy sản Khánh Hòa, nước lũ dâng nhanh khiến tôm hùm nuôi gần đến kỳ thu hoạch chết hàng loạt, gây tổn thất lớn cho người dân. Nhiều địa phương lâm vào tình trạng chia cắt, buộc phải huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân hỗ trợ vận chuyển lương thực, đưa người dân khỏi vùng nguy hiểm.
Các bộ, ngành và địa phương đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp như tổ chức sơ tán 38.381 hộ với 119.938 người, hỗ trợ thực phẩm và nhu yếu phẩm cho vùng ngập lụt. Nhiều tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm cũng nhanh chóng tham gia cứu trợ, giúp người dân sớm ổn định lại sinh hoạt.
Lực lượng chức năng tại các tỉnh tiếp tục tìm kiếm người mất tích, chăm sóc người bị thương, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích. Các đoàn công tác được yêu cầu bảo đảm lương thực, nước uống và chỗ ở tạm thời, nhất là trong giai đoạn người dân chưa thể khôi phục sản xuất.
Nguồn kinh phí 1.100 tỷ đồng được kỳ vọng giúp các địa phương sớm xử lý những hạng mục cấp bách, từ sửa chữa hạ tầng giao thông, khôi phục hệ thống thủy lợi đến hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, giúp người dân ổn định cuộc sống sau đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề.



