Chính phủ cần có giải pháp hạn chế bội chi ngân sách

(VOH) - Công tác tái cơ cấu lại nền kinh tế; Kiểm soát tình hình bội chi ngân sách Nhà nước; Quản lý tình trạng ô nhiễm môi trường sao cho đồng bộ với việc phát triển kinh tế và giải pháp kiềm chế lạm phát trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước đang hồi phục sau suy thoái kinh tế,…

Đây là những nội dung trọng tâm được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến trong buổi luận tại các tổ sáng nay về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010 trong những tháng đầu năm; về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008.

 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu: Vốn điều lệ của tổ chức tín dụng sẽ tăng lên 5.000 - 10.000 tỷ đồng.(ảnh trái).
Đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên): Bội thu nhiều nhưng bội chi vẫn tăng, cần xem xét kỷ luật chi ngân sách. (ảnh phải)
. Ảnh: SGGP

Đánh giá về bức tranh kinh tế-xã hội của đất nước sau khi bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, đại biểu Quốc hội Ngô Minh Hồng-đoàn TPHCM, cho rằng: Phải ghi nhận là Chính phủ xuất sắc có những bước chỉ đạo, điều hành con thuyền kinh tế vượt qua khủng hoảng và đã đề ra nhiệm vụ triển khai việc tái cơ cấu lại nền kinh tế. Thế nhưng, đến nay, nhiệm vụ này “hình như bị rơi vào quên lãng”. Đại biểu Hồng băn khoăn: Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn dựa quá nhiều vào chỉ số xuất khẩu và xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu nguyên liệu thô với giá rẻ thu chẳng được bao nhiêu, trong khi nhập khẩu thì số tiền lại quá cao. Đây là một vấn đề mà Chính phủ chưa bàn nhiều về giải pháp.

Cùng quan điểm với đại biểu Ngô Minh Hồng, đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa-TPHCM, nhìn nhận: “Dù đến nay kinh tế Việt Nam đã vượt qua khủng hoảng, nhưng vẫn chưa thấy các Bộ-ngành Trung ương đề ra những chiến lược phát triển kinh tế cho Chính phủ”. Đại biểu Nguyễn Ngọc Hà, phân tích: Báo cáo về tình hình kinh tế đất nước năm 2009 của Chính phủ chỉ mang tính mô tả chưa đi sâu vào những hạn chế, tồn tại và yếu kém. Cũng chính từ nguyên do này dẫn đến việc bội chi ngân sách trong năm 2009 tăng gần 7% so với dự kiến là 5%. Đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa, cho rằng:


Nhiều đại biểu quan ngại về tình hình giá cả nhu thiết yếu như: Xăng, điện, nước, tăng nhanh và quá cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân. Thế nhưng, giải pháp kiềm chế tình trạng tăng giá của Chính phủ đưa ra chưa cụ thể và mang tính thuyết phục. Đại biểu Đinh Mướk-Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, khẳng định: Chính việc để giá cả leo thang nên dẫn đến nhiều chương trình như 134, 135 dù đến nay đã thực hiện xong giai đoạn 2 nhưng về co bản là chưa hoàn thành và có thể phải tiếp tục thực hiện giai đoạn 3. Đại biểu Đinh Mướp cho ví dụ giá một bao xi măng khi chuyển lên đến các xã miền cao của tỉnh Quảng Nam để thi công các công trình của Chính phủ từ 90 ngàn đồng đội lên 200 ngàn đồng. Chính điều này mà chẳng có đơn vị thi công nào chịu nhận thực hiện công trình vì chắc chắn sẽ lỗ nặng.

 
Nhiều đại biểu nêu ý kiến: Trong 8 chỉ tiêu kinh tế không đạt của năm 2009 thì có đến 4 chỉ tiêu liên quan đến môi trường. Đây là điều rất đáng quan tâm. Đại biểu Lê Văn Hưng-Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, nhìn nhận: Mặc dù tăng trưởng vốn Nhà nước trong năm 2009 tăng cao, thế nhưng đời sống nhân dân đâu có tăng? Không những thế chính việc thúc đẩy tăng trưởng bằng việc đầu tư xây dựng ồ ạt dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng và chất lượng cuộc sống người dân đang bị kéo xuống thấp.

Góp chung ý kiến về tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, đại biểu Nguyễn Đăng Trừng-đoàn TPHCM, nói:

Theo đại biểu Nguyễn Văn Thuận-Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội phân tích: Việc điều hành của Chính phủ chỉ chủ yếu vào lĩnh vực kinh tế và chưa quan tâm đến các lĩnh vực thiết yếu liên quan trực tiếp đến nhân dân mà cụ thể ở đây là việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đại biểu Thuận cũng cho rằng: Dù biết việc kinh tế phải là vấn đề ưu tiên hàng đầu, nhưng nếu Chính phủ không có một chính xác cụ thể, rõ ràng sẽ dẫn đến tình trạng đầu tư giàn trải không hiệu quả và điều này càng làm cho tỉ số lạm phát tăng cao như lời đại biểu Nguyễn Văn Thuận-Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, chỉ ra:

Trong phiên làm việc tại hội trường chiều ngày 22-5, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi và tiếp tục tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu về dự án Luật này./.

Quốc Dũng