Ngày 24/8, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với hơn 95% đại biểu tán thành. Điểm mới nổi bật là luật mở rộng lệnh cấm đối với tất cả công việc massage nói chung, đồng thời nghiêm cấm tuyệt đối việc đưa lao động đến các khu vực đang có chiến sự hoặc có khuyến cáo nguy hiểm.
Luật mới cũng chuyển hướng ưu tiên đưa lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn cao đi làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ kết nối việc làm khi về nước. Bên cạnh đó, các quy định quản lý doanh nghiệp dịch vụ được siết chặt: cấm cấp phép trong 5 năm đối với doanh nghiệp (hoặc người đại diện) từng bị thu hồi giấy phép, chỉ được thu phí đào tạo sau khi lao động đã trúng tuyển và ký hợp đồng chính thức nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo, trục lợi.

