Cho dòng nước mãi xanh

(VOH) - Chiều cuối năm, những dòng xe tất bật trên con đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè , nơi từng là dòng kênh đẹp nhất Sài Gòn đầu thế kỉ XX. Cùng với sông Sài Gòn, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là một trong nhánh sông cổ nhất nằm trong lòng thành phố với nhiều chi lưu đi qua nhiều quận như: quận 1, quận 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh….
Tuyến đường trên cao Cộng Hòa - kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - Bùi Thị Xuân chạy dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Dọc hai bờ kênh là các hộ dân sinh sống, có gia đình đã từng sống tại đây từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhớ lại những ngày xa xưa, bà Lê Thị Thẻ, là người từng sống ở đây hơn năm mươi năm cho biết, lúc bà về nơi đây còn vắng vẻ và dòng nước xanh trong có thể sử dụng sinh hoạt, và cũng là nơi giao thương cho những ghe tàu chở than, củi, trái cây…từ các tuyến miền tây lên thành phố để trao đổi. Khi đô thị phát triển ,người dân đổ về cất nhà sinh sống, dòng kênh dần thu hẹp và trở nên ô nhiễm. Tiếc nuối cho một thời, nhưng bà Thẻ lại cười vì nỗi lòng của bà gần như giải tỏa khi công trình cải tạo kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè đang trong giai đoạn hoàn tất. Những gì công trình đem lại, không riêng gì bà Thẻ mà tất cả những người dân sống hai bờ kênh rất hoan nghênh và phấn khởi. Bà Thẻ cho biết thêm:

 

Chào năm mới Nhâm Thìn, nhiều đoạn đường dọc bờ kênh Nhiêu Lộc hôm nay những mảng xanh, bồn hoa, cây kiểng, đèn đường được thắp sáng…. Anh Bảo nhà ở đường Lê Văn Sỹ cho biết:

 

Hiện tại trên tuyến đường hai bờ kênh vẫn còn một vài đoạn đang thi công, nhưng người dân nơi đây vẫn không thấy phiền đến lối sống sinh hoạt của mình, vì họ biết rằng trong một ngày gần đây, nơi họ sinh sống sẽ trở nên khang trang, thuận tiện về giao thông. Anh Phan Văn Lập, cho biết:

 

Theo ban quản lý dự án cho biết, giai đoạn hai (từ đoạn đường Lê Văn Sỹ đến đường Nguyễn Hữu Cảnh hơn 10 km) đang triển khai và sẽ hoàn tất vào tháng 9/2012 để chào mừng quốc khánh. Riêng giai đoạn một cải tạo bờ kênh gần như hoàn tất và đi vào trật tự ngăn nắp,môi trường nước được cải thiện, mặt đường bờ bắc - bờ nam ven kênh được mở rộng 16m, trang điểm thêm nhiều bồn hoa, cây cảnh, ven hai bờ là những hàng rào sắt bảo vệ người đi đường và có lối dành cho người đi bộ, những cột đèn đường thiết kế thanh mảnh vươn cao đầy sức sống. Ông Phan Tùng Quân, trưởng phòng kế hoạch khu quản lý giao thông đô thị số 1, nhận xét:

 

Khi giai đoạn 2 đi vào hoàn tất không chỉ giải quyết về vấn đề giao thông nội đô, tạo mỹ quan đô thị mà còn góp phần giải quyết tình trạng ngập úng cho 7 quận gồm: quận 1, 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp. Bên cạnh đó, dự án còn bảo đảm xử lý nước thải, chống tái ô nhiễm cho dòng kênh. Không xa nữa bao lâu kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sẽ trở thành “dòng nước xanh” như trong ký ức cả người Sài Gòn xưa, một diện mạo mới về dòng kênh cũng như hạ tầng quanh kênh, đô thị được chỉnh trang. Ông Nguyễn Ngọc Tùng - phó trưởng ban chuyên trách an toàn giao thông thành phố, đánh giá:

 

Giờ đây người dân thành phố có thể mơ về một hình ảnh xanh tươi với những chiếc thuyền xuôi ngược trên dòng kênh. Tuyến đường đôi bờ Bắc - Nam ven kênh kênh nhiêu lộc ô nhiễm ngày nào sẽ lùi vào quá khứ, thay vào đó là dòng nước xanh mát rượi dọc đôi bờ được mang tên Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu trong lòng người dân thành phố.