![]() |
| Đông đảo bệnh nhi chờ khám, điều trị bệnh viêm đường hô hấp ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM - Ảnh: N.C.T.- Tuổi Trẻ |
Hiện nay, Quận 8 là quận mà số lượng bệnh nhân tay chân miệng
và sốt xuất huyết luôn ở mức cao của TPHCM. Tính từ đầu năm đến nay, theo thống
kê của Sở y tế TPHCM, trên địa bàn Quận 8 có hơn 500 trường hợp mắc tay chân
miệng, 3 trường hợp tử vong và trên 500 trường hợp sốt xuất huyết. Điều đáng lo
ngại là dịch bệnh tay chân miệng vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, riêng trong 17
ngày đầu tháng 7 số trường hợp bệnh tay chân miệng của quận 8 đã là 122 trường
hợp.
Theo trung tâm y tế dự phòng TP tại quận 8, bệnh tay chân miệng hầu như rải rác
ở các phường, trong đó tập trung cao ở phường 7 và phường 15. Nói rõ hơn, đại
diện lãnh đạo UBND Quận 8 cho rằng địa bàn quận 8 với môi trường nhà ở của người
dân còn gần 26 ngàn căn nhà trên và ven sông, vệ sinh nhà cửa tại những khu vực
này còn khó khăn cũng như phường 15, 16 là 2 phường thường xuyên bị ngập nước,
triều cường. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch. Giám đốc
trung tâm y tế dự phòng TP bác sĩ Đặng Thế Hệ nhìn nhận hạn chế công tác phòng
chống dịch thời gian vừa qua, tập trung các vấn đề sau:
Phân tích rõ thêm, bác sĩ Thọ cho rằng những nguyên nhân khiến cho Quận 8 đang còn phải đối mặt căng thẳng với dịch bệnh tay chân miệng là Quận 8 còn chống dịch dàn trải, chưa tập trung trọng tâm, tổ dân phố cấp dung dịch khử khuẩn Cloramin B cho người dân không hiệu quả, kênh cần tập trung và tuyên truyền sâu rộng là trường học mầm non thì đã nghỉ dạy hè, học hè. Hơn nữa, việc chống dịch cần làm thường quy xuyên suốt không nên làm theo những chiến dịch rầm rộ.
Sau khi nghe ý kiến của đại diện các ban ngành Quận 8, Sở y tế TP, trung tâm y tế dự phòng, ông Huỳnh Công Hùng trưởng ban văn hóa-xã hội HĐNDTPHCM kết luận
Rõ ràng hiện nay, tại Quận 8, làm sao truyền thông hiệu quả đến với từng nhà, giúp người dân thấy được sự nguy hiểm của dịch bệnh để rồi tự mỗi hộ gia đình thực hiện các biện pháp phòng chống vẫn là biện pháp căn cơ nhất. Bởi lẽ về phía các cơ quan quản lý nhà nước không thể nào có thể chống dịch thay người dân được mà đó là việc làm tự mỗi hộ gia đình phải thấy và làm. Vì thế nên, truyền thông phòng chống tay chân miệng nói riêng cũng như dịch bệnh nói chung tại quận 8 thời gian tới rất cần phải thay đổi từ cách làm đến hình thức nhằm tác động đúng vào đối tượng hơn nữa. Nếu không có sự thay đổi tập trung trọng tâm trọng điểm thì cho dù chống hết sức mình nhưng dịch vẫn tăng!

