Nhiệt độ đang tăng lên khoảng 0,02oC từ năm 1960 đến 2005, trong đó từ năm 1991 đến 2005 tăng lên khoảng 0,033oC.
![]() |
|
Hiện tại có 154 trên tổng số 322 xã phường của TP.HCM đã thường xuyên ngập úng. Ảnh: Saigontimes |
Hiện tại có 154 trên tổng số 322 xã phường của TP.HCM đã thường xuyên ngập úng. Đến năm 2050, dự báo con số này sẽ lên đến 177, chiếm 61% diện tích thành phố. Theo kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng của nước ta do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, nếu mực nước biển dâng thêm 75cm thì khu vực TP.HCM có khoảng 204 km2 diện tích đất bị ngập chiếm 10% tổng diện tích và khi mực nước biển dâng 1m sẽ có khoảng 472 km2 bị ngập. Ông Nguyễn Văn Phước - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho biết: trong thời gian qua thành phố đã có nhiều nỗ lực chung tay góp sức giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, tăng cường các hoạt động hợp tác về biến đổi khí hậu với các tổ chức trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Văn Phước, nói:
Ông Nguyễn Văn Phước cũng cho biết: TP.HCM đang triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua việc xây dựng Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015 và bản Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu cho từng ngành với mục tiêu giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã đề ra các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu như: Tăng cường kiểm soát lũ lụt và tăng cường đầu tư cho các cơ quan để thực thi các biện pháp thích ứng; cung cấp phân bổ ngân sách đặc biệt để thích ứng trong khoảng thời gian 5 năm, hỗ trợ các lĩnh vực chính như: xây dựng ngân hàng dữ liệu, xem xét lại các chiến lược phát triển và triển khai thí điểm các biện pháp thích ứng; thiết lập một Quỹ biến đổi khí hậu để nhận được sự bổ sung thường xuyên từ Chính phủ, cộng đồng quốc tế và khu vực tư nhân…
Việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu cần phải được tiếp cận từ nhiều phía và cân nhắc đến nhiều yếu tố đối với các ảnh hưởng trực tiếp cũng như ảnh hưởng gián tiếp đến đời sống kinh tế, xã hội của thành phố. Bên cạnh đó, việc đánh giá tác động này cần đặt trong hoàn cảnh cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội hiện có của từng ngành, từng khu vực, nhóm dân cư… Từ đó có thể xem xét khả năng ứng phó và đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng ngành, từng khu vực…đây sẽ là cơ cở để đặt ra ưu tiên đầu tư cho việc thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu cũng như đặt ra chiến lược cho thành phố trong việc tận dụng các cơ hội mà các ảnh hưởng tích cực của biến đổi khí hậu mang lại. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Trung tâm thông tin, Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho biết một số chính sách ưu tiên cho việc ứng phó biến đổi khí hậu ở thành phố trong thời gian tới:
Cũng về vấn đề này, theo TS Bùi Trọng Vinh - Phó trưởng khoa Kỹ thuật Địa chất và dầu khí - Trường đại học Bách khoa thành phố cần phải làm một số vấn đề sau:
Theo sở Tài nguyên và Môi trường thành phố trong giai đoạn 2011 - 2015, các khu dân cư nằm trong các quận huyện có cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh và thu nhập thấp gồm Cần Giờ, Hóc Môn, Bình Chánh, quận 12…là một trong những khu vực nhạy cảm nhất, chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Chính gì thế, chúng ta cần phải chủ động ứng phó với sự tác động của biến đổi khí hậu, huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần quan trọng bảo đảm cho sự phát triển bền vững của thành phố./.

